Rất nhiều ưu đãi tại Hội chợ xuân Tân Sửu quận Tân Bình 2021

(PLO)- Hội chợ được tổ chức từ ngày 19 đến 24-1 là cơ hội cho người tiêu dùng chọn lựa nhiều hàng hóa đảm bảo chất lượng với nguồn gốc rõ ràng.

Tối 19-1, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ xuân Tân Sửu quận Tân Bình năm 2021.

Hội chợ có quy mô 200 gian hàng thuộc các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, thời trang... cùng rất nhiều mặt hàng phục tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa.

Trong đêm khai mạc, khu vực quần áo thời trang, giày dép, đặc sản các vùng miền đều có chương trình giảm giá, mua năm tặng một, dùng thử sản phẩm… nên thu hút nhiều khách thăm quan, mua sắm.

Một gian hàng có chương trình giảm giá 35.000 đồng thu hút khách tham quan. Ảnh: TÚ UYÊN

Bà Thái Thị Lan Chi, Phó chủ tịch UBND Quận Tân Bình cho  biết, thực hiện Chỉ thị 13 của Thành uỷ TP.HCM về chương trình hành động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương của thành phố về hoạt động xúc tiến thương mại năm 2021, UBND quận tổ chức hội chợ xuân Tân Sửu năm 2021 để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất, quảng bá thương hiệu. Đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết.

Hội chợ được tổ chức trong sáu ngày từ 19 đến 24-1 với nhiều ưu đãi từ các gian hàng. Đây là cơ hội cho người tiêu dùng chọn lựa nhiều hàng hóa đảm bảo chất lượng với nguồn gốc rõ ràng.

“Với niềm tin dùng hàng Việt trong nhiều năm quan, người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước, chất lượng hàng hóa và dịch vụ của DN Việt ngày càng nâng cao” - bà Chi nói.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc:

Khách tham quan được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào hội chợ thăm quan. Ảnh: TÚ UYÊN

Gian hàng giày dép bóp ví nam cũng có giảm giá. Ảnh: TÚ UYÊN

Các loại mứt đồng giá 20.000 đồng/lạng thu hút khách ghé đến. Ảnh: TÚ UYÊN

Người dân đang mua đặc sản cá khô, tôm khô tỉnh Bến Tre. Ảnh: TÚ UYÊN 

Khách mua dưa món và thử thêm món tép chua tại gian hàng đặc sản tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TÚ UYÊN

Đặc sản Nem chợ Huyện 72, bánh ít lá gai Bình Định được người dân tìm mua . Ảnh: TÚ UYÊN

Hà Giang quảng bá các đặc sản tại hội chợ như miến dong, táo khô,mì gạo Chũ. Ảnh: TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.