Đặc sản Lào Cai hút khách tại hội chợ Xuân Tân Bình

(PLO)-Hội chợ tăng kích cầu tiêu dùng thu hút người dân đến tham quan mua sắm. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đưa hàng Việt chất lượng cao phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng nhân dịp tết nguyên đán.

Tối 22-1, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, TPHCM đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Xuân Kỷ Hợi quận Tân Bình năm 2019. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Tân Bình tổ chức. 

Hội chợ với quy mô trên 200 gian hàng, đa dạng các sản phẩm hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, thời trang,… đặc biệt là các mặt hàng tết như bánh kẹo, mứt….

Đến với hội chợ, người tiêu dùng sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình các sản phẩm, hàng hóa với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được tham quan khu ẩm thực đa dạng, phong phú, và thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc hàng đêm.

Khu vực hàng thời trang thu hút nhiều gia đình đến tham quan chọn mua  

Áo thun nam có giá từ 110.000 đồng được nhiều người tiêu dùng quan tâm 

Gian hàng đặc sản của các tỉnh phía Bắc như nếp nương Lào Cai giá 45.000 đồng/kg, nấm hương rừng Sapa 90.000 đồng/2 lạng. Các loại gia vị hoa hồi Lào Cai, Mắc Khén, Thảo quả của Lào Cai thu hút người dân mua sắm

Doanh nghiệp cho biết lần đầu tiên tham gia Hội chợ Xuân để quảng bá sản phẩm Táo đỏ trồng ở sa mạc Tân Cương rất tốt cho sức khỏe


Đặc sản Lào Cai hút khách tại hội chợ Xuân Tân Bình ảnh 5

Các loại hoa như nụ hồng, chanh đào, đậu biếc, hoa cúc vàng, hoa cúc trắng, hoa lài... được sấy khô được thiết kế trong hộp mứt hay hộp quà tết giá 499.000 đồng gồm mật ong, trà, khô bò, mứt gừng được doanh nghiệp giới thiệu tại hội chợ.

Ban tổ chức cho biết, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại với mục đích tăng kích cầu tiêu dùng thu hút người dân đến tham quan mua sắm. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thương nhân đưa hàng Việt chất lượng cao, giá ưu đãi vào phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng nhân dịp tết nguyên đán. Góp phần thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng kinh tế. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 27/1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.