Quyết ký TPP: Nhà Trắng kêu gọi mở vòng đàm phán mới

(PLO) - Theo hãng ABC NEWS, Mỹ đã kêu gọi mở thêm một cuộc họp cấp Bộ trưởng với Australia và 11 quốc gia đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm sớm hoàn tất các thỏa thuận thương mại quan trọng này.
Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, cuộc gặp của các bộ trưởng sẽ diễn ra ở thành phố Atlanta (Mỹ) từ 30- 9 đến 1-10. Các trưởng đoàn đám phán đến từ Australia, New Zealand, Chile, Malaysia và Brunei sẽ gặp gỡ trước vào hôm 26 -9.
Trong cuộc gặp lần cuối hồi tháng 7, các Bộ trưởng và người điều đình đã giải quyết một số vấn đề nổi bật”, Văn phòng đại diện Mỹ USTR cho biết. Cuộc gặp các Bộ trưởng năm ngoái ở Hawaii (Mỹ) kết thúc mà chưa giải quyết các vấn đề thương mại liên quan đến sản phẩm bơ sữa, thời gian giữ độc quyền cho các loại thuốc thế hệ mới, các loại thuốc sinh học và quy tắc xuất xứ mặt hàng ô tô.

Theo ABC News, cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày mới đây xoay quanh vấn đề tỷ lệ nội địa hóa thương mại gữa Mỹ, Canada, Nhật Bản và Mexico đã đạt được tiến triển. Các bên hy vọng sẽ sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong tuần tới.

 Các quan chức thương mại các nước hy vọng thỏa thuận TPP sẽ cuối cùng đạt được đồng thuận từ tất cả các bên trong tuần tới

Mexico và Canada, các đối tác của Mỹ trong Hiệp định tự do Bắc Mỹ, đã đạt tỉ lệ nội địa hóa ngành ô tô tới 62,5%. Họ phản đối việc TPP đặt ra một ngưỡng thấp hơn nhiều vì lo ngại rằng việc hạ tỷ lệ này sẽ có lợi hơn cho các nhà sản xuất phụ tùng ô tô từ châu Á không tham gia TPP, như Thái Lan.

Liên quan đến quy định về thời gian độc quyền cho sản phẩm thuốc sinh học mới, phía Washington đề xuất thời gian bảo hộ 12 năm, trong khi Australia cho rằng chỉ cần 5 năm, và Chile không muốn duy trì thời gian bảo hộ. 
Theo Đại diện Bộ Thương Mại Chile - Andres Rebolledo, mặc dù cuộc gặp nhằm mục đích hoàn thiện TPP, nhưng họ vẫn có thể chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.“Chúng ta không thể dự đoán kết quả cho đến phút cuối của cuộc đàm phán”, ông Andres Rebolledo trả lời phỏng vấn qua điện thoại.
Còn đối với New Zealand, một nước xuất khẩu nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa, chỉ đồng ý ký hiệp định nếu được thị trường Mỹ và Canada chấp nhận nhập khẩu nhiều sữa hơn. “Canada đã tích cực đàm phán với các bên liên quan. Tuy nhiên, các vấn đề khó khăn vẫn tồn tại”, theo phát ngôn viên của Bộ trưởng Thương mại Canada.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.