Quý III, giá bất động sản vẫn không giảm

(PL)- Giá bán ở tất cả phân khúc, từ căn hộ, nhà phố, biệt thự đến đất nền đều tăng.

Nguồn cung trên thị trường khan hiếm, nhu cầu đầu tư giá bất động sản (BĐS) vẫn rất lớn đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tăng giá bán.

Giá chỉ chực chờ tăng

Dù thị trường giao dịch thứ cấp (mua đi bán lại) ảm đạm, giá bán thứ cấp thì đi ngang nhưng thị trường sơ cấp (giá chủ đầu tư mở bán) vẫn rục rịch tăng giá.

Ông Quốc Định (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa ký hợp đồng đặt cọc mua một căn hộ ở quận 12 với mức giá mở bán chính thức 46 triệu đồng/m2. Đáng nói là trước đó, giá dự kiến chủ đầu tư đưa ra để khách hàng giữ chỗ hồi giữa năm nay chỉ 38-39 triệu đồng/m2.

“Tôi tưởng giá chính thức chỉ cao hơn giá dự kiến 1-2 triệu đồng/m2 thôi. Có thể do nguồn cung dự án căn hộ mới ít, lượng khách hàng đặt chỗ quá nhiều nên chủ đầu tư mới tăng giá. Dù giá tăng nhiều nhưng bây giờ muốn kiếm dự án mới cũng khó nên tôi chấp nhận” - ông Định chia sẻ.

Không chỉ căn hộ, giá bán dự án nhà liền thổ cũng tăng. Ông Tiến Phát (quận 9, TP.HCM) cho biết giá mở bán dự án nhà phố đã tăng khoảng 3-5 triệu đồng/m2. Nhà phố xây thô mở bán giai đoạn 1 vào đầu năm 2020 chỉ 85-90 triệu đồng/m2 nhưng giai đoạn 2, chủ đầu tư đã nâng lên 88-95 triệu đồng/m2. Cá biệt có dự án vị trí đẹp giá đến 120-130 triệu đồng/m2.

Cũng như phân khúc căn hộ, thị trường nhà liền thổ nhìn chung vẫn khan hiếm nguồn cung khi nhiều dự án đang vướng quá trình phê duyệt. Đó là lý do để chủ đầu tư tự tin tăng giá.

Theo báo cáo mới nhất của đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam, trong quý III, thị trường căn hộ tại TP.HCM ghi nhận giá bán sơ cấp trung bình đạt 2.423 USD/m2 (tương đương hơn 55,7 triệu đồng/m2), tăng hơn 17% theo năm.

Đại diện JLL cho biết trong quý III, nguồn cung tiếp tục tăng với 4.968 căn được chào bán, tương ứng với mức tăng 30% theo quý. Xét về số lượng dự án, chỉ có bốn dự án có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán trong quý này. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung gây ra bởi những vướng mắc pháp lý còn tồn đọng.

Dưới tác động của dịch COVID-19, để gia tăng doanh số bán hàng, các chủ đầu tư không giảm giá nhà mà thay vào đó là đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn. Chẳng hạn như gia hạn lịch thanh toán, hỗ trợ thời gian ân hạn lãi suất dài hơn hoặc tặng phí quản lý.

Giá bán căn hộ vẫn tăng đều do nguồn cung mới khan hiếm. Ảnh: QUANG HUY

Tương tự, nhà liền thổ và BĐS công nghiệp cũng lập mặt bằng giá mới. Theo số liệu của JLL, giá sơ cấp phân khúc nhà liền thổ tiếp tục tăng lên 5.337 USD/m2 (tương đương gần 123 triệu đồng/m2) trong quý III, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 3% so với quý trước.

Nguyên nhân giá bán tăng được đại diện JLL đánh giá là do các dự án mới mở bán với giá cao hơn trung bình. Các chủ đầu tư cũng tự tin hơn rất nhiều do các dự án tích hợp quy mô lớn.

Giá nhà, đất vẫn tăng nhưng sẽ chậm

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn khiến giá BĐS khó giảm là do chi phí triển khai dự án ngày càng tăng cao; doanh nghiệp chú trọng phát triển nhà cao cấp để bù lại chi phí, bỏ qua thị trường nhà bình dân. Để giá nhà có thể hợp lý hơn, chuyên gia cho rằng cần có sự cải cách trong cơ chế phê duyệt dự án cũng như mở ra những ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển nhà giá rẻ.

Phân tích thêm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết nguồn cung thị trường đã giảm mạnh từ năm 2019 nhưng nhu cầu thị trường vẫn tăng. Bước sang đầu năm 2020, xu hướng nguồn cung tiếp tục giảm do các dự án bị kẹt pháp lý. Khi dịch bệnh bùng phát, ít có dự án được mở bán. Thị trường ghi nhận khả năng bán hết căn hộ trong đợt mở bán đầu tiên của các chủ đầu tư lên tới khoảng 70%. Nhu cầu cao đã thúc đẩy thị trường phát triển.

“Mặt khác, mặt bằng chung giá đất bình quân không giảm, cộng với chi phí thực hiện dự án tăng thì khó có khả năng giá bán được hạ nhiệt. Theo tôi, ở thị trường sơ cấp khó có sự giảm giá mạnh. Trong thời gian tới có thể giá tăng nhưng mức tăng chậm hơn so với các năm trước” - ông Kiệt nhận định.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, cho rằng với nhà đầu tư cá nhân có tài chính thì luôn luôn có cơ hội dù giá BĐS vẫn tăng. Với những nhà đầu tư trung hạn, dài hạn trong khoảng thời gian 3-5 năm thì họ vẫn sẽ chọn lúc thị trường khó khăn, đi xuống để xuống tiền. Thời điểm này ẩn chứa nhiều rủi ro cho nhà đầu tư lướt sóng.

Theo TS Hiển, đối với doanh nghiệp BĐS thì khó khăn chính nằm ở quỹ đất và thủ tục ra dự án mới. Hiện nay, để săn quỹ đất sạch là cực kỳ khó khăn. Giá đất quá cao nên khi ra dự án, giá bán sẽ rất cao. Do đó, những doanh nghiệp phải có năng lực thật sự để làm gia tăng giá trị của dự án. Có như vậy, người mua mới có cơ hội thu lợi tốt để chấp nhận mức giá hiện tại.

Xu hướng bỏ phố về vườn đầu tư

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Việt An Hòa, ông Trần Khánh Quang, cho rằng giá nhà, đất không giảm dù kinh tế khó khăn là do những nhà đầu tư chuyên nghiệp từ năm 2019 đã lường trước được 2020 là một năm khó khăn. Họ đã chuẩn bị một kế hoạch đầu tư dài hơi. Cùng với đó, việc Nhà nước kiểm soát tốt dịch bệnh đã giúp thị trường BĐS trụ vững.

Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến thị trường nổi lên một xu hướng là bỏ phố về vườn. Các nhà đầu tư tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến những BĐS tại các thị trường vùng ven vì hai lý do là giá cả còn mềm và biên độ tăng giá được kỳ vọng tốt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.