Quy định về dạy thêm: Một số quận huyện tại TP.HCM lập đoàn kiểm tra

(PLO)-  Liên quan đến quy định về dạy thêm, sau quận 12 và TP Thủ Đức, quận 7 đã có chỉ đạo về tổ chức, rà soát, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT đã có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2.

Tại TP.HCM, một số quận, huyện đã ra văn bản để triển khai thực hiện quy định mới về dạy thêm.

quy định về dạy thêm
Phụ huynh đứng chờ đón con tại một trung tâm dạy thêm ở TP Thủ Đức. Ảnh: HẢI NHI

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức vừa ra văn bản về triển khai thực hiện Thông tư 29.

Văn bản được gửi đến phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, UBND 34 phường, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, các cơ sở dạy thêm, tổ chức dạy thêm.

UBND TP Thủ Đức giao phòng GD&ĐT tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện quy định của UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT theo Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm và các văn bản hiện hành.

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 phường tổ chức, rà soát, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý.

Đối với phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Thủ Đức giao hướng dẫn, cung cấp thông tin và việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp phòng Khoa học - công nghệ và Thông tin thực hiện truyền thông việc đăng ký kinh doanh đến người dân có nhu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Chủ tịch UBND 34 phường xây dựng kế hoạch phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường giám sát với hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

UBND 34 phường có nhiệm vụ phối hợp với phòng GD&ĐT và các cơ quan liên quan quản lý, rà soát việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm.

Trường học phối hợp với phòng GD&ĐT và các cơ quan liên quan quản lý, rà soát việc thực hiện quy định về dạy thêm

Tại quận 7, phòng GD&ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác quản lý dạy thêm học thêm, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục stem, dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, hoạt động của các câu lạc bộ ngoại khoá, trường học hạnh phúc.

Phòng GD&ĐT quận 7 cũng yêu cầu trong tháng 2 và 3, hiệu trưởng trường tiểu học báo cáo việc tự kiểm tra đúng phạm vi nội dung kiểm tra của đoàn kiểm tra. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng cho từng nội dung kiểm tra và sắp xếp hợp lý, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, cũng liên quan đến việc thực hiện các quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, UBND quận 12 đã chỉ đạo phòng GD&ĐT quận phối hợp với UBND các phường thành lập tổ kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.