Quảng Trị: 1 trường vận động tiền sửa nhà vệ sinh nhưng 'quên' báo cáo phòng GD&ĐT

(PLO)- Nhà trường có đưa ra mức vận động từng khối nhưng phụ huynh học sinh có bao nhiêu tiền thì ủng hộ bấy nhiêu chứ trường không ép buộc theo mức đó.

Chiều 3-10, ông Dương Đức Hạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận phản ánh của báo về việc "1 trường vận động tiền sửa nhà vệ sinh nhưng 'quên' báo cáo phòng GD&ĐT", huyện đã yêu cầu phòng GD&ĐT về làm việc với nhà trường vào sáng mai.

Ngày 3-10, PV PLO nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con đang học tập tại trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về việc trường này vận động tiền để nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh.

nha-ve-sinh
Nhà vệ sinh Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong tình trạng xuống cấp. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo một số phụ huynh, vào đầu năm học, nhà trường vận động mỗi phụ huynh học sinh khối 1 là 380.000 đồng, học sinh khối 2,3,4 là 330.000 đồng, còn khối 5 là 150.000 đồng ủng hộ để nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh.

Việc đưa ra mức ủng hộ này khiến nhiều người không đồng tình, họ cho rằng việc ủng hộ này nên tách bạch khỏi các khoản thu đầu năm, đồng thời mức thu mà nhà trường đưa ra là khá cao trong khi nhiều gia đình đang khó khăn.

doc-nha-ve-sinh.jpg
Các khoản thu ở các khối lớp do nhà trường thông báo, trong đó có khoản vận động tài trợ nâng cấp sửa chữa nhà vệ sinh. Ảnh do phụ huynh cung cấp.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tuyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, cho biết trường có 540 học sinh.

Qua thời gian dài sử dụng, nhà vệ sinh của học sinh đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của học sinh nên đầu năm học nhà trường có kế hoạch tổ chức vận động các mạnh thường quân, người dân và phụ huynh học sinh ủng hộ.

Dự toán, kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh là 131 triệu đồng, bao gồm các hạng mục như ốp tường, trụ, cột, lát nền, sàn gạch...

pxl-20231002-074143176-0-4448.jpg
Dự kiến, kinh phí sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh hơn 130 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo tìm hiểu của PV, trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ngày 22-8-2023 có công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024 cũng nêu rõ về khoản vận động tài trợ này (Theo thông tư 16-NV).

Cụ thể, trước khi tổ chức vận động tài trợ, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cấp 1,2 và Sở GD&ĐT đối với cấp 3.

Các cơ sở giáo dục chỉ được triển khai thực hiện khi có kế hoạch vận động tài trợ được phê duyệt. Đồng thời, nêu rõ việc vận động tài trợ phải được triển khai hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, nghiêm cấm việc vận động bình quân.

Trả lời về việc nhà trường chưa có kế hoạch gửi phòng GD&ĐT để phê duyệt nhưng đã thực hiện việc nhận tiền từ phụ huynh, cô Tuyên cho rằng đã nắm nội dung công văn trên của sở nhưng "bị sót" nội dung này.

Đồng thời, về việc quy định số tiền cho các khối cô Tuyên thừa nhận có đưa ra mức vận động từng khối nhưng phụ huynh học sinh có bao nhiêu tiền thì ủng hộ bấy nhiêu chứ trường không ép buộc theo mức đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.