Quân đội Venezuela được kêu gọi sẵn sàng đối phó Mỹ

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thúc giục lực lượng vũ trang quốc gia sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước và người dân trước các đe dọa của Mỹ.

“Chúng ta rõ ràng đang bị đe dọa bởi một đế chế tội ác nhất trong lịch sử nhân loại” - Tổng thống Maduro cho biết khi nhắc tới nước Mỹ, theo hãng tin RT hôm 27-9.

Ông Maduro nói như vậy trong một bài phát biểu tại lễ duyệt binh tổ chức tại căn cứ không quân El Libertador ở bang Aragua nhân kỷ niệm thành lập Bộ Chỉ huy chiến lược hoạt động của lực lượng vũ trang Venezuela.

Tổng thống Maduro sau đó nói rằng quân đội Venezuela phải giữ vững tinh thần sẵn sàng bảo vệ và phải chuẩn bị sẵn sàng súng trường, tên lửa, xe tăng để bảo vệ từng tấc đất của đất nước.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ngoài cùng bên trái) kêu gọi quân đội sẵn sàng bảo vệ đất nước trước đe dọa từ Mỹ. Ảnh: RT

“Tương lai của nhân loại không thể nằm trong các mối đe dọa tấn công hạt nhân hay xâm lược quân sự. Thay vào đó, những mối quan hệ quốc tế cần phải dựa trên sự tôn trọng và đoàn kết” - nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Ông Maduro cho hay đất nước ông không ném bom bất cứ ai và không can thiệp công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.

Những bình luận trên đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela sụt giảm đáng kể. Căng thẳng dâng cao sau cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến Venezuela hồi tháng 7. Mỹ nói cuộc bầu cử này là bất hợp pháp, cáo buộc ban lãnh đạo Venezuela phá hủy nền dân chủ.

Mặc dù cuộc bầu cử được tổ chức sau hàng tháng bạo loạn và biểu tình nhưng vẫn có hơn 8 triệu người dân tham gia bầu cử, bỏ phiếu cho 545 ứng viên được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới. Giữa lúc diễn ra biểu tình, ông Maduro cũng như các quan chức khác tuyên bố sự bất ổn này một phần là do Mỹ kích động.

Sau các cuộc thăm dò, Washington đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Caracas, đặc biệt là nhắm vào lĩnh vực năng lượng của đất nước giàu dầu mỏ này. Gần đây nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung lệnh cấm đi lại mới đối với đất nước Nam Mỹ này cùng Triều Tiên, viện dẫn “đe dọa chủ nghĩa khủng bố”.

Hôm 27-9, ông Trump cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cùng tham gia áp lệnh trừng phạt vào chính quyền ông Maduro. Các hành động này của Mỹ đã dấy lên làn sóng tức giận ở Venezuela, trong đó gọi động thái này của Washington là “chủ nghĩa khủng bố về chính trị và tâm lý” và là hành động gây hấn mới.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã chỉ trích Tổng thống Trump trong một bài đăng trên Twitter, tố nhà lãnh đạo Mỹ “dành hết tâm huyết để tấn công Venezuela một cách ám ảnh” thay vì giải quyết những nhu cầu cần thiết của người dân ở Puerto Rico đang bị bão tàn phá.

Ông Arreaza cũng lên án ông Trump về lập trường can thiệp và ủng hộ các thành tố bạo lực và phần tử cực đoan ở Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.