Mỹ cấm dân Triều Tiên, Venezuela nhập cảnh

(PLO)- Tiêu chí để Mỹ liệt các nước vào danh sách là dựa vào mức độ hợp tác về an ninh với Mỹ, mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ.
(PLO) – Tiêu chí để Mỹ liệt các nước vào danh sách là dựa vào mức độ hợp tác về an ninh với Mỹ, mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ.
(PLO) – Tiêu chí để Mỹ liệt các nước vào danh sách là dựa vào mức độ hợp tác về an ninh với Mỹ, mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ.

Chính phủ Mỹ ngày 24-9 thông báo chỉnh sửa lệnh cấm nhập cảnh với dân sáu nước Hồi giáo đầy tranh cãi Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 3, thêm Triều Tiên, Venezuela, Chad vào và loại Sudan khỏi danh sách.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ ngày 18-10 tới. Như vậy, tổng cộng có tám nước bị Mỹ đưa vào danh sách gồm ba nước mới Triều Tiên, Venezuela, Chad và năm nước cũ Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen. Những người đã có visa được miễn khỏi lệnh cấm.

Tổng thống Trump vừa duyệt đưa Triều Tiên, Venezuela nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump vừa duyệt đưa Triều Tiên, Venezuela cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: SCMP

Theo các quan chức Mỹ, một số tiêu chí để Mỹ liệt các nước vào danh sách là dựa vào mức độ hợp tác về an ninh với Mỹ, mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ.

 “Hôm nay chúng tôi hành động, thiết lập chuẩn an ninh tối thiểu nhập cảnh vào Mỹ nhằm bảo vệ an toàn và an ninh người dân Mỹ. Chúng tôi không thể tiếp tục các chính sách thất bại trước kia, vốn mang lại hiểm nguy không thể chấp nhận được cho đất nước chúng ta. Bổn phận cao nhất của tôi là đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Mỹ. Và với việc ra sắc lệnh đi lại mới này, tôi đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này” - Tổng thống Trump tuyên bố ngày 24-9.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một tiêu chí để Mỹ quyết định cấm nhập cảnh là mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một tiêu chí để Mỹ quyết định cấm nhập cảnh là mức độ đe dọa của nước đó với an ninh Mỹ. Ảnh: SCMP

Lệnh cấm dân các nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ gây phản đối lớn và cả thách thức pháp lý tại Mỹ. Ban đầu danh sách cấm này có cả Iraq nhưng sau đó Mỹ quyết định loại Iraq ra vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự can dự quân sự của Mỹ tại nước này. Việc chỉnh sửa, bỏ Sudan và thêm vào ba nước Triều Tiên, Venezuela, Chad là kết quả của quá trình xem xét lại lệnh cấm này vì bị chỉ trích.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ chủ yếu áp dụng với quan chức chính phủ, không cấm tuyệt đối với người dân. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ chủ yếu áp dụng với quan chức chính phủ, không cấm tuyệt đối với người dân. Ảnh: SCMP

Nhiều nhà quan sát nhận định lệnh cấm nhập cảnh với dân Triều Tiên và Venezuela thực ra chủ yếu mang tính biểu tượng. Thực tế chỉ có khoảng 110 công dân Triều Tiên có visa vào Mỹ trong năm tài khóa 2016. Trong khi đó lệnh cấm nhập cảnh với Venezuela áp dụng chủ yếu với các quan chức chính phủ, không hẳn với người dân. Như vậy, việc đưa thêm các nước này vào danh sách không thay đổi nhiều bản chất đây vẫn là lệnh cấm Hồi giáo.

Theo dự kiến thì vào ngày 10-10 tới, Tòa án Tối cao sẽ mở phiên tranh luận tính hợp pháp của lệnh cấm này, xem lệnh cấm có phân biệt đối xử với người Hồi giáo, vi phạm Hiến pháp Mỹ như một số tòa án cấp thấp đã phán quyết trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.