Quân đội Mỹ phát triển khinh khí cầu đối phó vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Nga

(PLO)- Quân đội Mỹ có kế hoạch bổ sung khinh khí cầu vào mạng lưới giám sát nhằm đối phó vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Politico ngày 5-7 đưa tin quân đội Mỹ có kế hoạch đối phó vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga bằng khinh khí cầu.

Khinh khí cầu, có thể bay ở độ cao từ 18 km đến 27 km, sẽ được bổ sung vào mạng lưới giám sát rộng lớn của Lầu Năm Góc và có thể được sử dụng để theo dõi vũ khí siêu thanh.

Quân đội Mỹ phát triển khinh khí cầu đối phó vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Nga. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ phát triển khinh khí cầu đối phó vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Nga. Ảnh: AP

Trong hai năm qua, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 3,8 triệu USD cho dự án phát triển khinh khí cầu.

Trong năm tài chính 2023, cơ quan này có kế hoạch phân bổ 27,1 triệu USD cho chương trình này.

Những quả khinh khí cầu sẽ di chuyển với sự hỗ trợ của các thuật toán trí tuệ nhân tạo, được cho là sẽ hỗ trợ các vệ tinh trong việc theo dõi tên lửa.

“Các phương tiện ở độ cao lớn hoặc rất cao có nhiều lợi thế về thời gian tuần tra, khả năng cơ động và tính linh hoạt" - ông Tom Karako, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho hay.

Nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm khinh khí cầu và máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời để thu thập dữ liệu, cung cấp thông tin liên lạc cho lực lượng mặt đất và giảm thiểu các vấn đề về sử dụng vệ tinh.

Theo Politico, ý tưởng này nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng, nhưng hồ sơ ngân sách của Lầu Năm Góc cho thấy công nghệ này đang chuyển từ lĩnh vực khoa học của Bộ Quốc phòng sang phục vụ quân đội.

Quân đội Mỹ đang thực hiện chương trình phát triển khinh khí cầu trinh sát mang tên COLD STAR.

Lầu Năm Góc đang thử nghiệm kết hợp khinh khí cầu và vệ tinh thương mại trong chiến đấu, cũng như với máy bay không người lái để theo dõi các mục tiêu di chuyển trên mặt đất, hay cung cấp thông tin liên lạc và đánh chặn tín hiệu điện tử.

Theo Politico, khinh khí cầu có thể giúp Mỹ theo dõi và ngăn chặn vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chuyến bay thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh tại quần đảo Hawaii ngày 29-6 đã kết thúc thất bại do “có sự cố trong quá trình đánh lửa”.

Hồi tháng 8, Trung Quốc đã khiến Lầu Năm Góc bất ngờ khi thử một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay chệch mục tiêu trong gang tấc khoảng 32 km.

Nhằm đối phó việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2002, Nga đã tăng cường phát triển vũ khí siêu thanh. Chính phủ Nga hồi tháng 3 tuyên bố đã phóng một tên lửa siêu thanh nhằm vào Ukraine, lần đầu tiên Moscow sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.