Mỹ đưa 6 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A tới Hàn Quốc tập trận

(PLO)- Lần đầu tiên sau 5 năm, Mỹ công khai thông báo đưa 6 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A tới Hàn Quốc tập trận chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 5-7 thông báo rằng 6 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A của Không quân Mỹ đã đến Hàn Quốc để tham gia vào cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày.

Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai công khai F-35 - mẫu tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ mới nhất của mình (thứ 5) tới quốc gia đồng minh Đông Bắc Á này kể từ cuối năm 2017, hãng tin Reuters đưa tin.

Mỹ triển khai 6 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A tới Hàn Quốc tập trận. Ảnh: REUTERS

Mỹ triển khai 6 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A tới Hàn Quốc tập trận. Ảnh: REUTERS

Việc triển khai F-35A được thực hiện từ căn cứ không quân Eielson ở Alaska (Mỹ). Động thái diễn ra khi Seoul và Washington đang tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng, và nhiều thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng: “Mục đích của việc triển khai lần này nhằm thể hiện năng lực răn đe mạnh mẽ và thế trận phòng thủ chung của liên minh Hàn Quốc - Mỹ, đồng thời giúp cải thiện khả năng tương tác giữa lực lượng không quân hai nước".

Cơ quan này cũng thông báo rằng 6 chiếc F-35A của Không quân Mỹ sẽ tập trận cùng với một số chiếc F-35A của Hàn Quốc.

Theo lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, F-35A của Mỹ và của Hàn Quốc sẽ thực hiện "các chuyến bay huấn luyện làm quen và thường xuyên" được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác của hai lực lượng không quân.

Cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ kéo dài từ ngày 5-7 tới ngày 14-7.

Lần gần nhất Mỹ đưa tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm F-35 đến Hàn Quốc là vào tháng 12-2017 khi các đồng minh tổ chức cuộc huấn luyện định kỳ mang tên Vigilant Ace.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các cuộc tập trận chung công khai đã thu hẹp lại đáng kể, một phần là vì nỗ lực can dự ngoại giao của Seoul với Triều Tiên và sau đó là do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên Tổng thống Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào tháng 5, đã nhấn mạnh ưu tiên trong quan hệ với đồng minh Mỹ như tìm kiếm sự gia tăng năng lực răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ tại Hàn Quốc, tham gia vào các cuộc tập trận chung công khai, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung cũng như việc mua vũ khí của Hàn Quốc là minh chứng cho "các chính sách thù địch", cho thấy rằng những lời đề nghị đàm phán không có điều kiện tiên quyết của Mỹ là giả dối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.