Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo số phận của vũ khí phương Tây gửi Ukraine

(PLO)-  Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng các vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine đã xuất hiện ở Trung Đông và còn được bán ở chợ đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng những vũ khí phương Tây gửi cho Kiev không đến được tay lực lượng Ukraine mà được bày bán tràn lan ở chợ đen, theo đài RT.

Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng, ông Shoigu cáo buộc các nước phương Tây “hy vọng kéo dài xung đột ở Ukraine” nên đã “tiếp tục cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Kiev”. Theo ông, hơn 28.000 tấn hàng hóa quân sự từ phương Tây đã được chuyển đến Ukraine.

Tuy nhiên, ông Shoigu cho biết theo thông tin của quân đội Nga, một số lượng vũ khí do phương Tây gửi cho Ukraine “đang tràn lan ở khắp khu vực Trung Đông và còn được bán ở chợ đen”.

Lính Ukraine vác tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine vác tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: REUTERS

Nhận xét của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra ngay sau khi RT kết thúc cuộc điều tra về vấn đề vũ khí phương Tây chuyển đến Ukraine. Cuộc điều tra chỉ ra rằng sau khi Mỹ, Anh và các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì đã xuất hiện các trang web chợ đen cho phép khách hàng có thể mua được những loại vũ khí này.

Những người Ukraine bán vũ khí trên trang web đó cho biết họ không chỉ buôn vũ khí nhỏ hay áo giáp mà còn cả các loại phức tạp như hệ thống chống tăng Javelin và NLAW, phương tiện bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost và Switchblade.

Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng bên bán không có sẵn vũ khí trong kho vì các điều tra viên của RT không hoàn tất giao dịch mua vũ khí nào.

Cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã thảo luận về tầm quan trọng của việc theo dõi và bảo vệ vũ khí do Mỹ cung cấp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Aleksey Reznikov.

Hồi đầu tháng 6, lãnh đạo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) - ông Jurgen Stock cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ khiến nhiều loại vũ khí xuất hiện ở chợ đen.

Cuối tháng trước, các nước trong nhóm G7 (gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp và Ý) đã cam kết hỗ trợ Ukraine bằng mọi hình thức có thể. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng London và Paris sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev để tăng cường sức chiến đấu cho Ukraine và tăng “trọng lượng” của các cuộc đàm phán.

Moscow luôn cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm giao tranh kéo dài và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Nga cũng làm rõ rằng các lực lượng Nga sẽ coi bất kỳ vũ khí nào của nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.