Quan chức an ninh mạng Nhật Bản nói chưa bao giờ dùng máy tính

(PLO)- Ông Yoshitaka Sakurada, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề an ninh mạng của Nhật Bản thừa nhận ông chưa bao giờ sử dụng máy vi tính.

Theo AFP, ông Yoshitaka Sakurada, 68 tuổi, là phó giám đốc văn phòng chiến lược an ninh mạng của chính phủ Nhật Bản kiêm bộ trưởng phụ trách Olympic và Paralympic do Tokyo đăng cai vào năm 2020. Ông Sakurada được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm vào hai vị trí trên hồi tháng 10.

Tại một cuộc họp của quốc hội hôm 14-11, ông Yoshitaka Sakurada khiến nhiều người bất ngờ khi trả lời câu hỏi của một nghị sĩ đối lập rằng ông có biết sử dụng máy vi tính hay không.

Ông Yoshitaka Sakurada thừa nhận chưa bao giờ sử dụng máy vi tính. Ảnh: AFP

“Tôi chưa bao giờ sử dụng máy vi tính vì kể từ khi 25 tuổi, tôi đã giữ vị trí quản lý và tôi thường chỉ đạo các nhân viên và thư ký giải quyết những công việc đó (liên quan tới máy tính) cho tôi” - ông Sakurada nói.

Ông Sakurada cũng tỏ ra bối rối khi được hỏi liệu các ổ USB có được sử dụng tại các cơ sở hạt nhân của Nhật Bản hay không. Khi nhận được câu hỏi từ Takeshi Saiki, một thành viên của đảng Dân chủ vì Nhân dân, về các biện pháp để bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân trước nguy cơ tấn công mạng, ông Sakurada nói: “Tôi không biết thông tin chi tiết chính xác”.

Tuy vậy, ông Sakurada khẳng định an ninh mạng là một vấn đề quan trọng đối với chính phủ Nhật Bản và ông tự tin vào khả năng của mình trong vai trò bộ trưởng.

Những phát biểu của ông Sakurada ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ đối lập của Nhật Bản.

“Thật không thể tin được rằng một người chưa bao giờ chạm vào máy vi tính lại phụ trách các chính sách về an ninh mạng” - nghị sĩ đối lập Masato Imai tại Hạ viện Nhật Bản nói. 

Ông Sakurada được bổ nhiệm trong đợt cải tổ nội các sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử. Phát ngôn về việc sử dụng máy vi tính không phải sự cố đầu tiên của ông tại quốc hội Nhật Bản.

Tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện tuần trước, ông Sakurada cũng bị chỉ trích khi trả lời sai các câu hỏi cơ bản liên quan tới kỳ Thế vận hội mà Nhật Bản sắp đăng cai. Ông lỡ lời nói rằng Olympic sẽ tiêu tốn của Nhật Bản 1.500 yen (13,21 USD), thay vì 150 tỉ yen (1,32 tỉ USD).

Ông Sakurada đổ lỗi cho phe đối lập vì không gửi câu hỏi trước cho ông mặc dù phe đối lập nói rằng họ đã gửi. Trong cuộc họp báo về Olympic, ông Sakurada liên tục nói “tôi không biết thông tin chi tiết”, thay vì trả lời các câu hỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.