Nữ bộ trưởng Nhật khéo léo tránh khởi đầu sóng gió

(PL)- Ngày 12-8 vừa qua, nữ Bộ trưởng Nhật Bản vừa nhậm chức Tomomi Inada bất ngờ xác nhận sẽ không đến viếng đền Yasukuni vào ngày 15-8, ngày kỷ niệm sự kiện phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến thứ II.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lý do là bà Inada phải công du bốn ngày đến Djibouti, bắt đầu từ ngày 13 đến 16-8. Hiện vẫn chưa rõ liệu bà Inada có quyết định gửi lễ vật đến ngôi đền vào ngày 15-8 hay không, tờ Straits Times cho biết.

Quyết định không đến viếng đền Yasukuni của bà Inada lần này thu hút sự chú ý rất lớn của các quốc gia trước nay không mấy thiện cảm với ngôi đền. Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng thăm ngôi đền luôn vấp phải chỉ trích từ Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc, do nơi này còn thờ nhiều nhân vật bị xem là tội phạm chiến tranh của phát xít Nhật. Các nước này cho rằng việc viếng thăm ngôi đền không khác gì ca ngợi chủ nghĩa quân phiệt một thời của Nhật Bản.

Nữ bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản quyết định không viếng thăm đền Yasukuni. Ảnh: ASAHI

Trong khi đó, bà Inada lại nổi tiếng là một chính trị gia có quan điểm cánh hữu, ủng hộ việc cải thiện vị thế của Nhật trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Bà cũng là một trong những gương mặt chính trị thường xuyên đến thăm ngôi đền Yasukuni trong nhiều năm qua. Tờ Straits Times cho biết trước khi được Thủ tướng Shinzo Abe chỉ định làm bộ trưởng Quốc phòng, bà Inada thường đến viếng ngôi đền này những hai lần/năm. Việc bà Inada sắp xếp chuyến công du trùng với dịp kỷ niệm quan trọng này có thể nhằm tránh gây căng thẳng ngoại giao trong giai đoạn bà vừa nhậm chức không lâu.

Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên với cương vị bộ trưởng Quốc phòng, bà Inada từng lấp lửng về khẳng định tiếp tục thói quen viếng ngôi đền Yasukuni. “Đây là một vấn đề về tình cảm. Tôi không thể nói tôi sẽ đi hay không, hay tôi có nên đến thờ cúng tại ngôi đền nữa hay không. Tôi sẽ hành động với sự cân nhắc kỹ lưỡng ở cương vị là một thành viên của nội các Nhật Bản”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.