Quận 1, TP.HCM: Người nghèo đi siêu thị không phải trả tiền

(PLO)- Để chăm lo, giúp đỡ cho người dân nghèo sau đại dịch COVID-19 cũng như trước cơn bão giá hiện nay, cửa hàng an sinh quận 1 đã tặng quà cho bà con với giá đi mua hàng là “0 đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng thứ 6 hàng tuần, tại cửa hàng an sinh quận 1, trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM thường rộn rã tiếng cười. Nhiều gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn quận phấn khởi cầm phiếu đi mua hàng “0 đồng” từ sáng sớm để chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, Phó ban quản lý cửa hàng, cho biết: Các UBND phường rà soát, xác minh những hoàn cảnh của các hộ gia đình. Tùy theo đối tượng, quận sẽ luân phiên phát phiếu hợp lý cho các phường, mỗi tuần sẽ phát từ 20 - 50 phiếu với những trị giá khác nhau. Sau đó, phường sẽ gửi phiếu đi mua hàng đến người dân.

“Nhận thấy trên địa bàn quận còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được chăm lo và giúp đỡ, nên chúng tôi đã lập nên cửa hàng này. Những món quà này tuy không quá lớn, nhưng cũng xem như là một món động viên, an ủi bà con phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định về cuộc sống hơn”, ông Tuấn Anh nói.

Mỗi phiếu mua hàng có trị giá 200.000 - 500.000 đồng sử dụng trong ngày. Hiện tại, cửa hàng có 33 mặt hàng thiết yếu như nước mắm, dầu ăn, mì tôm, hạt nêm,… Sau hơn 2 tháng hoạt động, tổng chi phí cửa hàng đã hỗ trợ cho người dân khoảng 175.000.000 đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đi mua hàng vào cuối tuần này.

Nhiều người dân đứng xếp hàng chờ thanh toán các mặt hàng “0 đồng”
Nhiều người dân đứng xếp hàng chờ thanh toán các mặt hàng “0 đồng”
Giá của các sản phẩm đã được niêm yết nên người dân dễ dàng cân đo đong đếm khi mua hàng.

Giá của các sản phẩm đã được niêm yết nên người dân dễ dàng cân đo đong đếm khi mua hàng.

Tài xế chạy Grab có hoàn cảnh khó khăn được tặng phiếu cũng tranh thủ ghé cửa hàng nhận quà.

Tài xế chạy Grab có hoàn cảnh khó khăn được tặng phiếu cũng tranh thủ ghé cửa hàng nhận quà.

Người dân đưa phiếu đi chợ và ký tên trước khi mua hàng.

Người dân đưa phiếu đi chợ và ký tên trước khi mua hàng.

Bà N.T.G, 71 tuổi vui mừng khi nhận được 2 giỏ quà lớn.
Bà N.T.G, 71 tuổi vui mừng khi nhận được 2 giỏ quà lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.