Quận 1 công bố các khoản thu 'cao ngất' từ MN đến THCS

(PLO)- UBND quận 1, TP.HCM vừa có văn bản thông báo đến các trường học trên địa bàn quận về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2017-2018.

Theo đó, học phí đối với khối nhà trẻ là 200.000 đồng/tháng/học sinh (HS), mẫu giáo 160.000 đồng/tháng/HS, tiểu học không thu học phí, THCS 100.000 đồng/tháng/HS.

UBND quận cũng yêu cầu các trường không thu tiền cơ sở vật chất và tiền vệ sinh như quy định chung của TP nhiều năm nay. Các trường cũng không được thu tiền để phụ đạo HS yếu, kém và bồi dưỡng HS giỏi.

Riêng các khoản thu hộ, chi hộ cũng được UBND quận quy định khá chi tiết các khung mức thu cho từng cấp học để các trường cân nhắc thực hiện theo điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, so với khung thu của Sở GD&ĐT TP đưa ra cho các trường trực thuộc Sở, các khoản thu áp dụng cho các trường trực thuộc tại quận 1 khá cao, đều chạm ngưỡng cao nhất của Sở, thậm chí có những khoản cao hơn mức thu ở các trường trực thuộc Sở như tiền phục vụ bán trú, mua sắm thiết bị phục vụ bán trú, chi trả nhân viên nuôi dưỡng...

Cụ thể, tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày với tiểu học là 100.000-150.000 đồng/tháng/HS, THCS 150.000-200.000 đồng/tháng/HS.

Tiền tổ chức các lớp học tăng cường ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa) với tiểu học được thu 100.000 đồng/tháng/HS, THCS 120.000-200.000 đồng/tháng/HS.

Tiền phục vụ bán trú với mầm non thu 400.000-450.000 đồng/năm/HS, tiểu học 250.000-300.000 đồng/năm/HS, THCS 200.000-250.000 đồng/năm/HS.

Tiền vệ sinh phí áp dụng chung mức thu cho cả ba cấp học từ mầm non đến THCS là 30.000-50.000 đồng/tháng/HS.

Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú đối với mầm non sẽ thu mức 400.000 đồng/năm/HS. Riêng với tiểu học và THCS thu bằng nhau là 200.000 đồng/năm/HS đối với các trường tự phục vụ bữa ăn, thu 150.000 đồng với các trường dùng bếp ăn công nghiệp.

Riêng mầm non sẽ có thêm khoản thu mới là tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức 40.000-50.000 đồng/tháng/HS.

Riêng các khoản khác như tiền phục vụ ăn sáng, tiền tài liệu-vật liệu học nghề THCS, tiền tổ chức các chương trình kỹ năng sống - ngoại khóa - năng khiếu... sẽ do các trường thỏa thuận với phụ huynh để đưa ra mức thu phù hợp.

UBND quận cũng đề nghị các trường phải thông báo công khai các khoản thu đến từng phụ huynh, HS và sử dụng đúng mục đích, thu đủ bù chi. Các trường không thu dồn các khoản thu vào một lần gây áp lực cho phụ huynh, tuyệt đối không để giáo viên thu tiền từ phụ huynh HS. Với các khoản thu thỏa thuận phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cấp biên lai đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.