Phương án bố trí nhà công vụ, chung cư cho cán bộ Đà Nẵng mới nhất

(PLO)- Sở Xây dựng Đà Nẵng báo cáo chi tiết phương án bố trí nhà công vụ, chung cư để cán bộ công chức mua, thuê, thuê tạm khi ra Đà Nẵng làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì họp với Sở Xây dựng về các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại đây, Sở Xây dựng đã báo cáo chi tiết phương án bố trí nhà công vụ, chung cư để cán bộ công chức (CBCC) mua, thuê, thuê tạm khi từ Quảng Nam (cũ) ra Đà Nẵng làm việc.

nhà công vụ
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, có 6 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 6 Thành ủy viên đăng ký nhà ở công vụ.

Nhu cầu CBCC được bố trí nhà ở là rất lớn

Về nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) của CBCC tổng cộng là 1.760 trường hợp (chưa tính lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương). Trong đó, nhu cầu thuê là 366, nhu cầu mua là 1.394. Trong quá trình chờ mua NƠXH, 1.086 trường hợp có kiến nghị bố trí chỗ ở tạm.

Nhu cầu NƠXH của lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương tổng cộng 1.165 trường hợp. Trong đó, nhu cầu thuê là 304, nhu cầu mua là 861, nhu cầu thuê tạm trong thời gian chờ mua là 286.

Về nhà ở công vụ, chủ trương của lãnh đạo TP là sử dụng khu nhà số 2-4-6 Trần Phú, hiện có 10 căn ưu tiên cho nhóm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các Thành ủy viên. Với chung cư Lê Đình Lý và chung cư Hòa Thuận, mỗi chung cư có 6 căn cũng ưu tiên cho nhóm này.

Sở Xây dựng đã liên hệ với các trường hợp ưu tiên nói trên để xác định ai ở đâu và sẽ tham mưu UBND TP ban hành quyết định cho thuê trước ngày 10-7.

Với nhóm CBCC, Đà Nẵng có chủ trương cải tạo ký túc xá Trường chuyên Lê Quý Đôn được 91 phòng (không có bếp). Khu ký túc xá phía Tây có 600 căn và phần mở rộng 64 căn. Chung cư khu C Nam cầu Cẩm Lệ hiện có 109 căn.

Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Do số lượng đăng ký thuê quá lớn so với số lượng căn hộ hiện có, Sở Xây dựng đề xuất trước mắt ưu tiên dành quỹ nhà ở thuộc tài sản công để bố trí thuê, thuê tạm cho CBCC (trừ lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương).

Về NOXH, hiện nay trên địa bàn TP đang triển khai 9 dự án, dự kiến năm 2025 - 2028 hoàn thành 7.268 căn để có thể bán cho CBCC đăng ký mua.

Sở Xây dựng cũng có đề xuất mức độ ưu tiên thuê NƠXH. Thứ nhất ưu tiên cho nhóm các phó giám đốc sở trở lên, nhóm 2 là các CBCC còn lại. Ưu tiên tiếp theo là giải quyết thuê trước, thuê tạm sau. Thứ tự ưu tiên là bố trí hộ gia đình đều có vợ chồng là CBCC viên chức trước, bố trí thuê ghép cá nhân, sau đó bố trí các trường hợp còn lại.

Theo tính toán, việc bố trí cho thuê hoàn toàn đủ số lượng. Việc bố trí thuê tạm đạt 1.342/1.452 trường hợp (92% nhu cầu). Tuy nhiên phải chờ chung cư Nam cầu Cẩm Lệ sửa chữa xong (dự kiến cuối năm 2025) và cải tạo xong ký túc xá phía Tây thành NƠXH.

Hoàn chỉnh phương án trước 15-7

Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh phương án nói trên gửi về các đơn vị để đăng ký và gửi về Sở trước ngày 15-7. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng thành lập tổ xét duyệt để báo cáo UBND TP ban hành quyết định bố trí trước ngày 15-8.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng tập trung tham mưu cho UBND TP việc bố trí nhà công vụ, sắp xếp chỗ ở cho CBCC từ Quảng Nam (cũ) ra làm việc.

"Có phương án rồi nhưng phải đốc thúc việc sửa chữa ký túc xá, nhu cầu nhà ở hiện đang rất cấp thiết, nếu tâm lý không ổn định sẽ rất khó làm việc trong giai đoạn chuyển tiếp này" - ông Triết lưu ý.

Ông Triết cũng yêu cầu công khai, minh bạch phương án nói trên cho CBCC biết, tránh nảy sinh phức tạp, tiêu cực. Sở Xây dựng cần có quy trình để tính toán sắp xếp, bố trí cho đầy đủ.

Đà Nẵng sẽ tính KPI cho từng cán bộ

Đà Nẵng sẽ tính KPI cho từng cán bộ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, sắp tới sẽ tính KPI cho từng cán bộ để đánh giá công việc, không đảm bảo thì phân loại, thay thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.