Phụ huynh xin cho con vào Trường Tiểu học Tây Mỗ 3: Ngày mai sẽ có thông báo

(PLO)- Phương án giải quyết nguyện vọng của phụ huynh muốn xin chuyển cho con về học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sẽ được thông báo vào ngày mai (23-8).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) Bùi Ngọc Kính vừa ký văn bản về phương án giải quyết nguyện vọng học tập của phụ huynh học sinh muốn xin chuyển cho con về học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Theo đó, phương án giải quyết được Phòng GD&ĐT quận thông báo vào ngày mai (23-8).

trường tiểu học tây mỗ 3.png
Hàng trăm phụ huynh học sinh tập trung bên trong trường Tiểu học Tây Mỗ 3 ngày 21-8. Ảnh: VIẾT LONG

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được xây dựng bằng nguồn đầu tư công của quận Nam Từ Liêm, được tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ.

Sau khi chia tách, tổng số học sinh trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 1.111 học sinh. Theo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, con số này đã vượt chỉ tiêu so với dự kiến (trước đó dự kiến có 30 lớp, tối đa 1.050 học sinh).

Ngày 21-8, trường nhận được thêm 524 đơn của phụ huynh có nguyện vọng cho con chuyển về học tại đây (chủ yếu là học sinh lớp 2, 3, 4, 5).

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng GD&ĐT quận đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Tây Mỗ và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, phân loại đối tượng, báo cáo UBND quận phương án giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh theo quy định.

Phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 3 trường tiểu học là Tây Mỗ, Tây Mỗ 3 và Lý Nam Đế. Với tốc độ gia tăng dân số nhanh do các toà nhà, khu đô thị mọc lên san sát hiện nay, trường công khó đáp ứng được nhu cầu theo học của học sinh.

Thực hiện quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 4-7-2024 của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm về việc tách Trường Tiểu học Tây Mỗ thành Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã tổ chức chia học sinh theo đúng Đề án chia tách đã được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.