Bộ GD&ĐT: Trung bình mỗi lớp tiểu học có 31,6 học sinh

(PLO)- Ở cấp giáo dục tiểu học, tỉ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,98; sĩ số học sinh trung bình/lớp là 31,6 học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được nêu trong báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2023-2024, hệ thống trường, lớp tiếp tục được quy hoạch, đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Cả nước hiện có 38.260 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập, với tổng cộng 657.912 lớp.

Trong đó, cấp mầm non có 160.553 lớp; cấp tiểu học có 256.753 lớp; cấp THCS có 136.766 lớp; cấp THPT có 62.023 lớp và trường phổ thông có nhiều cấp học có 41.817 lớp.

Tổng số học sinh là hơn 21 triệu em. Trong đó, cấp mầm non có gần 4,3 triệu em; cấp tiểu học có hơn 8 triệu học sinh; cấp THCS có hơn 5,2 triệu học sinh; cấp THPT có gần 2,3 triệu học sinh và trường phổ thông có nhiều cấp học có hơn 1,2 triệu học sinh.

sĩ số học sinh trung bình

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Ảnh: TT

Về phòng học, cả nước có gần 610.223 phòng học các cấp mầm non, phổ thông công lập. Tỉ lệ phòng học/lớp và sĩ số học sinh trung bình/lớp ở từng cấp học như sau:

Cấp học
Tỉ lệ trung bình phòng học/lớp
Sĩ số học sinh trung bình/lớp
Giáo dục mầm non
0,79
26,6
Giáo dục tiểu học
0,98
31,6
Giáo dục THCS
0,95
38,4
Giáo dục THPT
0,94
36,8
Các trường phổ thông nhiều cấp học
1,07
30

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, số phòng học đạt tỉ lệ kiên cố hóa chỉ đạt 85,5%.

Trong đó, các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ kiên cố hóa thấp hơn bình quân của cả nước. Đồng thời, vẫn còn hiện tượng thiếu phòng học cục bộ tại các khu vực có mật độ dân cư cao, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, về thiết bị dạy học, tỉ lệ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học còn thấp, trung bình cả nước chỉ đáp ứng 50,63%. Cụ thể, cấp mầm non đáp ứng 54,52%; cấp tiểu học đáp ứng khoảng 51,31%; cấp THCS đáp ứng khoảng 50,68%; và cấp THPT đáp ứng khoảng 49,51%.

Trước đó, đầu tháng 8-2024, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã ký hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với bậc tiểu học.

Theo Bộ GD&ĐT, năm ngoái, một số địa phương, khu đô thị và các thành phố lớn có số học sinh/lớp tiểu học vượt tỉ lệ quy định.

Năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tiểu học đảm bảo sĩ số 35 em/lớp theo quy định Điều lệ trường tiểu học, đồng thời có đủ thiết bị dạy học tối thiểu. Đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên đủ dạy các môn học, hoạt động giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.