10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM

(PLO)- Thủ khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2024 này là em Đoàn Minh Đức với 29,42 điểm của ngành Y khoa ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2024 ở tất cả các phương thức xét tuyển.

Theo đó, danh sách có 2.701 thí sinh có điểm trúng tuyển theo ba phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi và chứng chỉ ngoại ngữ, dự bị ĐH. Tổng số thí sinh trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu dự kiến trước đó gần 200 em.

Trong số này, đa số các em trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và nhiều nhất là ngành Dược học với 388 em, kế đến là Y khoa với 234 em.

truong-dh-y-duoc-tphcm-trung-tuyen (2).JPG
truong-dh-y-duoc-tphcm-trung-tuyen (3).JPG
Chi tiết điểm chuẩn và số thí sinh trúng tuyển của Trường ĐH Y dược TP.HCM

Đáng chú ý, theo công bố danh sách của Trường ĐH Y dược TP.HCM, năm nay, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, có 10 em có điểm trúng tuyển cao nhất khi đạt trên 29 điểm, theo tổ hợp ba môn xét tuyển ở tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh). Trong số này có 9 em theo học ngành Y khoa và một em theo ngành Răng hàm mặt.

Trường ĐH Y dược TP.HCM trúng tuyển cao
9 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của Khoa Y

Và thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất là em Đoàn Minh Đức với 29,42 điểm ở ngành Y khoa. Minh Đức có hai điểm 10 ở môn Hóa học và Sinh học, riêng Toán là 9,4 điểm.

Cũng trong tốp 10 này, có hai em khác đạt hai điểm 10 ở Hóa học, Sinh học trong tổ hợp xét tuyển là em Phạm Ngọc Quỳnh Trang và Ngô Hồng Quân.

Được biết, theo công bố của Trường ĐH Y dược TP.HCM, điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các ngành dao động từ 20,1 đến 27,8 điểm. Trong đó, Y khoa và Răng hàm mặt vẫn là hai nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ở hai phương thức khác là xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và dự bị ĐH cũng tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.