Phụ huynh thích thú khi tham dự bữa ăn của con

(PLO)- "Bạn xới dùm mình chén cơm, bạn múc dùm mình chén canh!". Các bạn nhỏ quây quần bên bàn ăn nóng hổi. Đó là giờ ăn của các bé trường mầm non Sóc Nâu, quận Gò Vấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, sáng 3-6, trường mầm non Sóc Nâu đã mời phụ huynh cùng tham quan giờ ăn của bé lớp lá và chồi để hiểu hơn về chế độ ăn và cách tổ chức giờ ăn tại trường.

Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, sáng 3-6, trường mầm non Sóc Nâu đã mời phụ huynh cùng tham quan giờ ăn của bé lớp lá và chồi để hiểu hơn về chế độ ăn và cách tổ chức giờ ăn tại trường.

Tại lớp lá 5, tất cả cất vật dụng chuẩn bị cho bữa ăn sạch sẽ, khô ráo. Các bé sẽ cùng giáo viên bày biện bữa ăn. Mỗi bé sẽ có một nhiệm vụ riêng.

Tại lớp lá 5, tất cả cất vật dụng chuẩn bị cho bữa ăn sạch sẽ, khô ráo. Các bé sẽ cùng giáo viên bày biện bữa ăn. Mỗi bé sẽ có một nhiệm vụ riêng.

Cô Ngũ Tố Linh, giáo viên lớp lá 5 cho biết, giờ ăn của trẻ mầm non được tổ chức rất đa dạng. Lớp chọn hình thức tổ chức bữa ăn gia đình để tạo nên sự ấm cúng, gần gũi giữa các bé với nhau. Các bé sẽ ăn theo nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 đến 6 bé. Nhóm các bé ăn chậm sẽ được bố trí ăn đầu tiên. Các nhóm sẽ tự bày biện bữa ăn từ khiêng bàn, trải khăn đến sắp xếp chén bát...và lên món. Trong quá trình ăn, các bé sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Cô Ngũ Tố Linh, giáo viên lớp lá 5 cho biết, giờ ăn của trẻ mầm non được tổ chức rất đa dạng. Lớp chọn hình thức tổ chức bữa ăn gia đình để tạo nên sự ấm cúng, gần gũi giữa các bé với nhau. Các bé sẽ ăn theo nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 đến 6 bé. Nhóm các bé ăn chậm sẽ được bố trí ăn đầu tiên. Các nhóm sẽ tự bày biện bữa ăn từ khiêng bàn, trải khăn đến sắp xếp chén bát...và lên món. Trong quá trình ăn, các bé sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Tham dự giờ ăn của con, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như cảm thấy rất bất ngờ. Chị Như cho hay, cách tổ chức giờ ăn gia đình khiến các bé có ý thức trong việc chuẩn bị bữa ăn và gắn kết với nhau hơn.

Tham dự giờ ăn của con, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như cảm thấy rất bất ngờ. Chị Như cho hay, cách tổ chức giờ ăn gia đình khiến các bé có ý thức trong việc chuẩn bị bữa ăn và gắn kết với nhau hơn.

Nó khiến giờ ăn trở nên vui vẻ, ấm cúng. "Nhìn các con ăn ngon miệng, hết thức ăn, tôi lại cảm thấy yên tâm khi gửi con tại trường", chị Như bày tỏ.

Nó khiến giờ ăn trở nên vui vẻ, ấm cúng. "Nhìn các con ăn ngon miệng, hết thức ăn, tôi lại cảm thấy yên tâm khi gửi con tại trường", chị Như bày tỏ.

Trong khi đó, lớp lá 2 lại tổ chức bữa ăn theo hình thức buffet. Mỗi bé sẽ tự lấy khẩu phần ăn của mình.

Trong khi đó, lớp lá 2 lại tổ chức bữa ăn theo hình thức buffet. Mỗi bé sẽ tự lấy khẩu phần ăn của mình.

Bà Nguyễn Thị Phú Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tổ chức nhiều hình thức ăn trưa cho các bé. Bữa ăn gia đình, ăn tự chọn, ăn theo khay. Mỗi cách thức tổ chức đều nhằm mục đích hình thành cho các bé những kỹ năng riêng. Giờ ăn kiểu gia đình sẽ giúp các bé biết phân chia công việc, ứng xử sao trong bữa ăn? Ăn kiểu tự chọn sẽ khiến các bé lấy lượng thức ăn phù hợp, tránh lãng phí... "Chúng tôi tổ chức hoạt động này với mong muốn phụ huynh sẽ hiểu rõ các con ở trường ăn ra sao. Từ đó, phụ huynh sẽ phối hợp tốt hơn với trường trong việc chăm sóc các bé", bà Châu nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Phú Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tổ chức nhiều hình thức ăn trưa cho các bé. Bữa ăn gia đình, ăn tự chọn, ăn theo khay. Mỗi cách thức tổ chức đều nhằm mục đích hình thành cho các bé những kỹ năng riêng. Giờ ăn kiểu gia đình sẽ giúp các bé biết phân chia công việc, ứng xử sao trong bữa ăn? Ăn kiểu tự chọn sẽ khiến các bé lấy lượng thức ăn phù hợp, tránh lãng phí... "Chúng tôi tổ chức hoạt động này với mong muốn phụ huynh sẽ hiểu rõ các con ở trường ăn ra sao. Từ đó, phụ huynh sẽ phối hợp tốt hơn với trường trong việc chăm sóc các bé", bà Châu nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.