Mức thưởng ‘khủng’ cho những tài năng Piano từ 13 tuổi

(PLO)- Điểm đặc biệt nhất ở cuộc thi là mức giải thưởng “khủng” lên đến một tỷ đồng dành cho những thí sinh đạt giải cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tổ chức họp báo công bố thông tin về cuộc thi Piano SIU năm 2022.

Theo ban tổ chức, đây là năm đầu tiên trường tổ chức cuộc thi này nhằm tạo ra sân chơi hấp dẫn dành cho các tài năng trẻ năng động, sáng tạo với âm nhạc cổ điển, qua đó tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các nghệ sĩ piano trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, cuộc thi còn là nơi tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tài âm nhạc hàn lâm, từ đó khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần tự học, sáng tạo trong trình diễn piano.

Cuộc thi được chia làm ba bảng, cho ba nhóm tuổi, là công dân Việt Nam và cả nước ngoài. Trong đó, bảng A cho nhóm thí sinh có tuổi từ 9-13 tuổi, bảng B từ 14-17 tuổi và bảng C từ 18 tuổi trở lên. Tuổi của thí sinh được tính theo ngày sinh và không phân biệt các em có đang theo học nghệ thuật hay không.

Hội đồng ban giám khảo giải đáp các thắc mắc liên quan đến cuộc thi. Ảnh: PA

Hội đồng ban giám khảo giải đáp các thắc mắc liên quan đến cuộc thi. Ảnh: PA

Ban tổ chức cho biết thời gian nhận đăng ký hồ sơ dự thi từ đầu tháng 6 đến 30-6. Cuộc thi sẽ chia làm ba vòng, gồm vòng loại, bán kết và chung kết. Trong đó, ở vòng loại, thí sinh dự thi bằng hình thức tự quay video clip độc tấu piano và đăng tải cho ban tổ chức.

Điểm đặc biệt nhất ở cuộc thi là mức giải thưởng “khủng” lên đến một tỷ đồng dành cho những thí sinh đạt giải cao. Cụ thể, ở mỗi bảng A, B, C, giải vàng là 150 triệu đồng, giải bạc là 100 triệu đồng, giải đồng với 70 triệu đồng. Riêng ở bảng A và B còn có thêm giải triển vọng với mức 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.