Phụ huynh mắc võng nằm nghỉ chờ con thi đánh giá năng lực

(PLO)- 11 giờ, thí sinh sẽ hết giờ làm bài và kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, hơn 94.000 thí sinh đã bắt đầu thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tham gia thi, thí sinh sẽ làm một bài thi đánh giá năng lực trên phiếu trả lời gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút, tính từ 8 giờ 30.

Kỳ thi diễn ra tại 24 tỉnh/thành, gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Đây là năm thứ 7 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào 105 trường ĐH-CĐ. Trong đó có 97 trường ĐH có sử dụng kết quả kỳ thi này.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, những năm gần đây, kỳ thi trải rộng khắp các địa phương nên không còn cảnh phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc đưa con đi thi xa nhà như trước đó.

Trong đó, TP.HCM có số lượng thí sinh lớn nhất với hơn 39.000 em với 17 cụm thi. Đáng chú ý, có khoảng hơn 8.000 em cư trú ở các tỉnh lân cận nhưng đăng ký thi tại TP.HCM.

Do thời gian làm bài khá dài nên nhiều phụ huynh đã tự tìm các phương án thuận tiện để chờ con làm bài xong. Cụ thể như di chuyển vào các quán cà phê quanh địa điểm thi, khiến những nơi này đông đúc hẳn.

Phụ huynh chờ con thi đánh giá năng lực
Phụ huynh ngồi quanh khu vực điểm thi chờ con thi đánh giá năng lực ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Hoặc ở trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, để tránh nắng nóng, nhiều phụ huynh chọn nơi thoáng mát bên lề đường để mắc võng nằm nghỉ ngơi hoặc ngồi trò chuyện cùng những phụ huynh khác.

thi-danh-gia-nang-luc-phu-huynh (2).jpg
Phụ huynh mắc võng nằm nghỉ ngơi trên vỉa hè trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: ĐHQG
thi-danh-gia-nang-luc-phu-huynh (1).jpg
Trải áo mưa làm nơi ngồi tránh nóng trong khi chờ con thi. Ảnh: ĐHQG

Hay như tại điểm thi Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhà trường trưng dụng nhà thi đấu để làm nơi nghỉ ngơi cho phụ huynh thí sinh.

thi-danh-gia-nang-luc-phu-huynh (4).jpg
thi-danh-gia-nang-luc-phu-huynh (3).jpg
Vừa nghỉ ngơi vừa chờ con thi tại nhà thi đấu của Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: ĐHQG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.