Hơn 94.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực 'lịch sử'

(PLO)- 8 giờ 30, hơn 94.000 thí sinh ở 24 tỉnh/thành phố sẽ bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực với 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài trong 150 phút.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 7-4, hơn 94.000 thí sinh bắt đầu thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Kỳ thi diễn ra tại 24 tỉnh/thành, gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, toàn kỳ thi có 51 đơn vị ĐH/trường ĐH phối hợp làm cụm thi với 90 địa điểm thi, huy động hơn 6.000 cán bộ làm công tác thi. Trong đó riêng TP.HCM có 17 cụm thi.

Trong 25 tỉnh/thành phố có thí sinh dự thi năm nay, TP.HCM có số lượng lớn nhất với hơn 39.000 em, kế đến là Bình Định, Đồng Nai, Đà Nẵng…

Ghi nhận của PLO, tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đợt này có hơn 1.400 thí sinh dự thi. Mặc dù theo quy định thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 để làm thủ tục gọi vào phòng thi nhưng đa số các em đã có mặt từ rất sớm để tranh thủ xem thông tin phòng thi.

thi-danh-gia-nang-luc (4).JPG
thi đánh giá năng lực
thi-danh-gia-nang-luc (2).JPG
Thí sinh đến điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ rất sớm để dự thi đánh giá năng lực đợt 1. Ảnh: PA

Nhìn chung, các em đi thi trong tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng. Em Nguyễn Huỳnh Thảo Trang, thí sinh tại điểm thi này bày tỏ: "Em không thấy lo lắng hay áp lực gì hết trơn. Em và các bạn cùng lớp đăng ký thi từ rất sớm nhưng chủ yếu xem khả năng kiến thức mình đến đâu. Nếu kết quả cao em sẽ tự tin xét tuyển vào các trường khối kinh tế, nếu không em sẽ thi tiếp đợt 2 và tập trung cho thi tốt nghiệp".

Tương tự, em Bùi Minh Việt cho hay em đi cùng mẹ đến trường từ sớm để gặp trao đổi với bạn bè cho vui. Trước khi đi thi em đã ôn rất nhiều, chủ yếu ôn trên mạng cùng các bạn để trau dồi thêm kiến thức là chính. Em không lo lắng lắm vì trường em muốn vào học là ĐH Kinh tế TP.HCM nhưng trường sử dụng điểm thi này xét tuyển ít chỉ tiêu hơn các phương thức khác.

thi-danh-gia-nang-luc (9).JPG
Gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: PA

Được biết, đây là năm thứ 7 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào 105 trường ĐH-CĐ, trong đó có 97 trường ĐH có sử dụng kết quả kỳ thi này.

Đây là đợt có số lượng thí sinh dự thi cao nhất trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực này, tính từ năm 2018. Và đây cũng là năm thi của lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, bởi từ năm 2025 tới, kỳ thi sẽ có một số điều chỉnh cho phù hợp với chương trình mới.

Tham gia thi, thí sinh sẽ làm một bài thi đánh giá năng lực trên phiếu trả lời gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề. Từ đó nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.