Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(PLO)-  Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của lãnh đạo huyện Cần Giờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-6, phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã đến kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THCS Cần Thạnh và Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Cần Giờ. Ảnh: PN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Cần Giờ. Ảnh: PN

Tham gia đoàn kiểm tra còn có ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đoàn đã đi kiểm tra phòng ốc, công tác an ninh, trang thiết bị y tế, cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm,

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần giờ, cho biết, toàn huyện có 969 em tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của lãnh đạo huyện Cần Giờ. Ảnh: PN.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của lãnh đạo huyện Cần Giờ. Ảnh: PN.

Kỳ thi vào lớp 10 tại huyện Cần Giờ được tổ chức tại 2 điểm thi gồm Trường THCS Cần Thạnh và THCS Bình Khánh.

Ở điểm thi trường THCS Cần Thạnh có 14 phòng thi, 319 em. Còn điểm thi THCS Bình Khánh có 28 phòng thi và tổng số thí sinh dự thi là 649 em.

Hai trường được dùng làm điểm thi đảm bảo số phòng thi, nằm ở vị trí địa lý thuận tiện cho các em học sinh dễ di chuyển.

Điểm thi THCS Cần Thạnh tập trung học sinh Cần Thạnh, Long Hoà và THCS - THPT Thạnh An. Còn điểm thi THCS Bình Khánh tập trung học sinh 5 trường gồm Bình Khánh, Doi Lầu, Lý Nhơn, An Thới Đông và Tam Thôn Hiệp.

“Để tổ chức tốt kỳ thi, UBND huyện có sự phân công các ban ngành liên quan, hỗ trợ các em kinh phí đi xe, đi đò. Bên cạnh đó, còn phân công các lực lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, phòng cháy chữa cháy” - bà Phượng nói.

Cũng theo bà phượng, Huyện có bố trí địa điểm để các em nghỉ trưa. Cụ thể với điểm thi Trường THCS Cần thạnh, có chuẩn bị điểm trường kế bên để các em có thể nghỉ trưa, ngủ qua đêm nhất là các em ở xã đảo Thạnh An qua thi. Trong khi đó, điểm thi THCS Bình Khánh, chuẩn bị trường tiểu học ngay cạnh làm chỗ nghỉ ngơi cho các em.

Ông Dương Anh Đức cho biết, trong gần 1000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, có 32 em ở xã đảo Thạnh An.

“Tôi vui mừng và yên tâm khi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai rất chu đáo, từ cơ sở vật chất, cho đến việc bố trí chỗ ăn, địa điểm nghỉ ngơi cho các em ở xa. Tôi nhận thấy tinh thần trách nhiệm của các thầy cô rất tốt. Chúng tôi đến sớm nhưng các thầy cô còn đến sớm hơn. Qua kiểm tra các phòng, học sinh đều có mặt đầy đủ. Điều đó cho thấy bản thân các em cũng ý thức tốt và tôi hy vọng rằng với tinh thần đó, kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp và các em sẽ có kết quả tốt".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.