Philippines lên kế hoạch mở cửa trường học ở khu vực ít nguy cơ lây nhiễm

(PLO)- Phát ngôn viên Tổng thống Philippines cho biết tối đa 120 trường học trong các khu vực ít rủi ro theo sự xác nhận của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế sẽ được mở cửa lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Rappler cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý cho phép tối đa 120 trường công lập và tư thục ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thấp được mở lại các lớp học trực tiếp tại trường.

“Tối đa 100 trường công lập cùng 20 trường tư thục trong các khu vực được phân loại là ít rủi ro và vượt qua cuộc đánh giá mức độ sẵn sàng để mở cửa sẽ được hoạt động trở lại theo sự xác nhận của Bộ Giáo dục (DepEd) và Bộ Y tế (DOH)” - phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Duterte thông báo.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đồng ý cho phép tối đa 120 trường công lập và tư thục ở được mở lại các lớp học trực tiếp tại trường. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo hôm 20-9, ông Roque tiết lộ thêm rằng các lớp học ở 120 ngôi trường trên chỉ được tổ chức hoạt động giảng dạy trực tiếp trong nửa ngày và cách tuần.

"Đây không chỉ là vấn đề về giáo dục. Đây còn là vấn đề về sức khỏe tâm thần và kinh tế”- ông Roque nhận định.

Hiện DepEd vẫn chưa công bố danh sách các trường sẽ tham gia vào quá trình thử nghiệm này, Rappler đưa tin.

120 ngôi trường có trong danh sách chỉ được tổ chức hoạt động giảng dạy trực tiếp nửa ngày và cách tuần. Ảnh: RAPPLER

Việc thí điểm các lớp học trực tiếp sẽ được thực hiện với số học sinh trong một lớp ở các cấp như sau: khối mẫu giáo tối đa 12 học sinh mỗi lớp, từ lớp 1 đến lớp 3 tối đa một lớp 16 học sinh, các lớp dạy nghề kỹ thuật trung học phổ thông chỉ được chứa tối đa 20 học sinh.

Bộ trưởng Giáo dục Leonor Briones cho hay DepEd vẫn chưa xác định thời điểm bắt đầu chạy thử nghiệm kế hoạch này, song khẳng định sẽ triển khai ngay sau khi nhận được chỉ thị từ Tổng thống Duterte.

"Việc thí điểm các lớp học trực tiếp có giới hạn là trách nhiệm chung của Sở Y tế, với sự chấp thuận của các đơn vị chính quyền địa phương cũng như phụ huynh. Việc này sẽ được giám sát trong hai tháng" - ông Briones nói.

Bộ Giáo dục Philippines cho hay vẫn chưa xác định thời điểm bắt đầu chạy thử nghiệm kế hoạch này. Ảnh: CNA

Trong một thông cáo gửi tới các phóng viên, DepEd cho biết các trường tham gia "phải nhận được sự ủng hộ và đồng ý bằng văn bản của phụ huynh học sinh", thêm rằng không học sinh nào bị "buộc phải tham gia" kế hoạch mở lại các lớp học trực tiếp này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Philippines đã ghi nhận 2.385.616 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 36.934 bệnh nhân đã tử vong, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info. Chính phủ nước này cũng đã nhận nhiều sự chỉ trích vì cách đối phó với đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.