Philippines thả hơn 15.000 tù nhân vì COVID-19

(PLO)- Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao, Philippines quyết định trả tự do cho hơn 15.000 tù nhân đang bị giam giữ trên khắp nước.

Tờ The Star của Malaysia ngày 2-7 đưa tin Philippines đã quyết định phóng thích tổng cộng 15.322 tù nhân, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đang ngày càng gia tăng ở nước này.

Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương (DILG) của Philippines thông báo những tù nhân bị giam giữ tại các nhà tù do Cục Quản lý nhà tù và hình phạt Philippines quản lý đã được trả tự do trong thời gian từ ngày 17 đến 22-6.

Phần lớn các tù nhân được phóng thích là những "người lớn tuổi và chỉ phạm những tội nhẹ hoặc sẽ sớm được tại ngoại" - DILG cho hay.

The Star dẫn lời Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương Philippines cho biết những tù nhân được phóng thích là từ nhà tù ở thủ đô Manila và một số nhà tù khác trên toàn quốc.

Phần lớn các tù nhân được phóng thích là những "người già lớn tuổi và chỉ phạm những tội nhẹ hoặc sớm được tại ngoại". Ảnh: AFP

Kể từ ngày 2-7, DILG cho biết khoảng 783 tù nhân ở Philippines đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, và hiện 549 trường hợp trong số này đã hồi phục. 

DILG cũng cung cấp thêm thông tin rằng hiện 135 nhân viên trại giam cũng đã nhiễm COVID-19, tuy nhiên 90 người trong số họ đã hết bệnh.

Philippines là nước có tần suất sử dụng nhà tù cao nhất thế giới, nên khi dịch COVID-19 lan tới thì những nơi này trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến chống dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này, theo kênh Al Jazeera

Năm 2016, sau chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng, hơn 220.000 người bị bắt giữ. Con số này đã đặt ra thêm vấn đề cho các nhà tù của nước này.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, số ca dương tính với COVID-19 ở Philippines đã lên đến 38.805 ca, trong đó 10.673 người đã hồi phục và 1.274 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.