Phe áo đỏ Thái Lan phát động chiến dịch biểu tình

Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 2-3, theo điều động của Mặt trận Dân chủ nhân dân chống độc tài (ủng hộ chính phủ).

Khoảng 500 xe ô tô, xe bán tải cùng 20 xe buýt chở nhiều ngàn người phe áo đỏ đã rời tỉnh Udon Thani đến ba tỉnh Kalasin, Maha Sarakham và Khon Kaen ở vùng đông bắc nhằm tổ chức chiến dịch biểu tình phản đối Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ).

Bà Tida Thawornseth, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ nhân dân chống độc tài, cho biết bà sẽ huy động khoảng 50.000 người tham gia chiến dịch. Tuần sau chiến dịch sẽ được tổ chức tại tỉnh Chiang Mai. Dự kiến đoàn biểu tình sẽ kéo về Bangkok nếu chính phủ tạm quyền bị lật đổ bằng đảo chính quân sự hay bằng phán quyết tòa án.

 
Vệ sinh đường phố tại giao lộ Ratchaprasong sau khi người biểu tình rút. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày tại Bangkok, những người biểu tình chống chính phủ đã tháo dỡ sân khấu và trang thiết bị tại bốn khu vực biểu tình. Ngày 3-3, lưu thông trở lại bình thường tại bốn khu vực trên. Ông Phra Buddha Issara thuộc ban lãnh đạo Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân tuyên bố nhóm biểu tình của ông vẫn bám trụ tại giao lộ Chaeng Wattana (gần khu phức hợp các cơ quan chính phủ).

Sáng 2-3, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Suthep Thaugsuban đã dẫn người biểu tình tuần hành từ giao lộ Pathumwan đến Công viên Lumpini, điểm tập kết mới của phe biểu tình.

Ông tuyên bố 49 ngày của chiến dịch đóng cửa Bangkok đã chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế nhận thấy Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã mất vai trò hợp pháp để điều hành đất nước. Ông giải thích phe biểu tình tập hợp về Công viên Lumpini không phải là rút lui hay thất bại mà chỉ là tính toán lại kế hoạch đấu tranh mạnh hơn nhằm mở đường cho cải cách quốc gia.

Cùng ngày, 101 khu vực bầu cử ở năm tỉnh miền Nam đã tổ chức bầu cử lại một cách suôn sẻ. Các khu vực bầu cử này không thể bầu cử Quốc hội hồi tháng trước vì bị người biểu tình cản trở. Bộ Y tế thông báo bạo lực chính trị tại Thái Lan từ ngày 30-11-2013 đến nay đã làm 23 người chết và 768 người bị thương, trong đó 34 người còn nằm bệnh viện.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.