(PLO)- Lo ngại về an ninh, chính quyền quân sự Myanmar ra lệnh cấm truyền hình vệ tinh hoạt động trên cả nước, sẽ áp hình phạt tù với trường hợp vi phạm.
Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 26/5 đã truy tố cựu Phó Thủ tướng Thái Lan và là lãnh đạo của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban với tội danh giết người và giết người có chủ đích.
Chiều 20-5, Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân tuyên bố vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình chống chính phủ. Theo báo Bangkok Post, phe biểu tình tuyên bố đã chuẩn bị hoạt động phù hợp với tình hình thiết quân luật.
Ngày 11-5, Giám đốc Cục Điều tra hình sự Thái Lan Tarit Pengdith cảnh báo nỗ lực của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ) nhằm bổ nhiệm thủ tướng mới không qua bầu cử là phi pháp và sẽ gây thêm xung đột và bạo lực.
Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 9-5, Tổng thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ) Suthep Thaugsuban đã yêu cầu chủ tọa Tòa án Tối cao và quyền chủ tịch Thượng viện thành lập chính phủ tạm quyền trong vài ngày tới, nếu không Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân sẽ tự làm.
Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 10-3, hai quả lựu đạn M79 chưa nổ đã được tìm thấy gần nhà của Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (phe biểu tình chống chính phủ) Suthep Thaugsuban ở quận Thawi Watthana tại thủ đô Bangkok.
Báo The Nation (Thái Lan) ngày 4-3 đưa tin hôm trước đó, tòa án hình sự ở Bangkok đã tiếp nhận đơn kiện của các lãnh đạo Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ).
Ngày 9-1, người phát ngôn Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ) cho biết chi phí cho phong trào biểu tình đến nay đã trên 60 triệu baht (39 tỉ đồng VN).
Đêm 1-1, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Suthep Thaugsuban (lãnh đạo biểu tình chống chính phủ) thông báo những người biểu tình sẽ tổ chức tuần hành quy mô lớn nhằm gây tê liệt hoàn toàn thủ đô Bangkok bắt đầu từ ngày 13-1 tới.