Phe biểu tình dọa gây tê liệt Bangkok một tháng

Đêm 1-1, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Suthep Thaugsuban (lãnh đạo biểu tình chống chính phủ) thông báo những người biểu tình sẽ tổ chức tuần hành quy mô lớn nhằm gây tê liệt hoàn toàn thủ đô Bangkok bắt đầu từ ngày 13-1 tới.

Báo The Nation (Thái Lan) đưa tin ông Suthep Thaugsuban cho biết những người biểu tình cũng sẽ bao vây nhà riêng của các quan chức cao cấp của chính phủ để hạn chế hoạt động của họ. Ông khẳng định những người biểu tình có thể gây tê liệt Bangkok trong một tháng hoặc cho đến khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Ông nói Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân sẽ thúc đẩy kế hoạch tuần hành gây tê liệt Bangkok bằng cách bắt đầu từ ngày 5-1, các cuộc tuần hành sẽ diễn ra hằng ngày.

Cùng ngày, tại cuộc họp với các tư lệnh quân đội, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đề nghị quân đội can thiệp để giúp đỡ bảo vệ an ninh trước lời đe dọa của lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban. Bà nói: “Đất nước dường như đang trong tình trạng vô luật pháp. Những người biểu tình có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn”. Bà cũng đề nghị quân đội làm trung gian để sắp xếp cuộc đàm phán giữa bà với ông Suthep Thaugsuban.

Trong khi đó, ngày 2-1, ông Jatuporn Promphan, một trong những người lãnh đạo Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (ủng hộ chính phủ), tuyên bố người biểu tình áo đỏ cũng sẽ tuần hành để duy trì hoạt động của thủ đô Bangkok.

Theo báo Bangkok Post, ông Jatuporn Promphan tuyên bố: “Nếu Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân kêu gọi tuần hành gây tê liệt Bangkok và đất nước ngày 13-1 thì ngày đó, những người biểu tình áo đỏ cũng sẽ xuống đường”. Ông cũng kêu gọi phe áo đỏ tuần hành ở các tỉnh bắt đầu từ ngày 5-1 tới.

Ban cố vấn kinh tế của đảng Pheu Thai (cầm quyền) cảnh báo kế hoạch tuần hành gây tê liệt Bangkok có thể gây thiệt hại cho kinh tế Thái Lan thêm 130 tỉ baht (108.000 tỉ đồng VN) do các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi Thái Lan.

Ngày 1-1 là hạn cuối cùng đăng ký ứng cử viên nghị sĩ Hạ viện nhưng nhiều ứng cử viên vẫn chưa thể đăng ký ở 28 khu vực bầu cử thuộc tám tỉnh miền Nam do những người biểu tình ngăn cản. 123 ứng cử viên đã nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát. Đảng Pheu Thai đã đề nghị kéo dài thêm thời gian đăng ký và thay đổi địa điểm đăng ký nhưng Ủy ban Bầu cử quốc gia không đồng ý.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.