Chính phủ Thái Lan làm việc bình thường sau thiết quân luật

Chiều 20-5, Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân tuyên bố vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình chống chính phủ. Theo báo Bangkok Post, phe biểu tình tuyên bố đã chuẩn bị hoạt động phù hợp với tình hình thiết quân luật.

Sáng sớm cùng ngày, quân đội đã triển khai xe quân sự và binh lính đóng chốt tại các điểm quan trọng. Các kênh truyền thanh và truyền hình đồng loạt phát thông cáo của quân đội ban bố tình trạng thiết quân luật. Thông cáo nghiêm cấm báo chí thu thập và phát tán thông tin ảnh hưởng an ninh quốc gia. Reuters đưa tin 10 kênh truyền hình đã bị cấm hoạt động.

Tướng Tổng Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã yêu cầu phe biểu tình của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ) và phe áo đỏ (ủng hộ chính phủ) không rời vị trí. Ông yêu cầu cảnh sát, hải quân, Bộ Nội vụ và mọi lực lượng an ninh hợp tác với quân đội.

Ông nhấn mạnh thiết quân luật không phải đảo chính mà nhằm khôi phục hòa bình và trật tự công cộng; dân chúng đừng nên hoảng hốt và tiếp tục sinh hoạt bình thường. Ông giải thích thiết quân luật được ban hành căn cứ đạo luật về thiết quân luật năm 1914 trao cho quân đội thẩm quyền can thiệp để bảo vệ trật tự công cộng.

Cố vấn chính phủ Paradorn Pattanatabut khẳng định chính phủ tạm quyền vẫn hoạt động bình thường. Ông Niwattumrong Boonsongpaisan, cố vấn thủ tướng tạm quyền, nhận định với Đài truyền hình CNN: “Họ hành động đơn phương. Chính phủ sắp tổ chức phiên họp đặc biệt để xem xét tình hình”.

Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Puchong Nuttrawong thông báo sẽ có một cuộc bầu cử Quốc hội khác, vấn đề là khi nào diễn ra. Ông cho hay sắc lệnh hoàng gia về bầu cử vẫn còn hiệu lực. Nhóm nghị sĩ Thượng viện thân chính phủ đã lên tiếng ủng hộ quyết định ban bố thiết quân luật nhưng họ phản đối quân đội can thiệp vào công tác thành lập chính phủ.

Trong cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan trực thuộc chính phủ, Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết thiết quân luật sẽ được dỡ bỏ khi tình hình tốt hơn. Ông nói chưa nghĩ đến chuyện áp dụng luật giới nghiêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo tình trạng thiết quân luật ở Thái Lan phải mang tính chất tạm thời, các bên phải tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, kể cả tự do ngôn luận, các bên phải ngồi lại giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.  Người phát ngôn chính phủ Nhật kêu gọi các bên liên quan ở Thái Lan hành động kiềm chế và không sử dụng vũ lực.

Bộ Ngoại giao Philippines đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng tại Thái Lan lên mức hai (mức có khả năng đe dọa đến sinh mạng, an ninh và tài sản kiều dân Philippines). Bộ Ngoại giao đã yêu cầu công dân Philippines tại Thái Lan hạn chế đi lại, tránh các nơi công cộng và chuẩn bị sơ tán nếu cần thiết. Trang tin Rappler (Philippines) đưa tin Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tìm giải pháp bảo đảm an toàn cho kiều dân Philippines tại Thái Lan.

H.DUY - D.KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.