Phát hiện ổ siêu lây nhiễm biến thể Omicron ngoài Nam Phi

(PLO)- Bữa tiệc Giáng sinh của một công ty ở Na Uy đã trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm biến thể Omicron, với số người có nguy cơ nhiễm bệnh lên tới 60 người.

Hãng DPA (Đức) ngày 5-12 đưa tin bữa tiệc Giáng sinh của một công ty ở Na Uy đã trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm biến thể Omicron, với số người có nguy cơ nhiễm bệnh lên tới 60 người.

Đây được xem là ổ dịch siêu lây nhiễm lớn nhất ngoài Nam Phi – nơi đầu tiên phát hiện Omicron, biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Phát hiện ổ siêu lây nhiễm biến thể Omicron ngoài Nam Phi. Ảnh: EPA-EFE

DPA dẫn lời bác sĩ Preben Aavitsland tại Viện Y tế Công cộng Na Uy cho biết: “Bữa tiệc này là một sự kiện siêu lây nhiễm”.

“Giả thuyết của chúng tôi là ít nhất một nửa trong số 120 người tham gia đã bị nhiễm biến thể Omicron trong bữa tiệc. Điều này, hiện tại, khiến bữa tiệc trở này ổ lây nhiễm Omicron lớn nhất bên ngoài Nam Phi” – bác sĩ Aavitsland cho hay.

Bữa tiệc trên do công ty năng lượng tái tạo Scatec – công ty cũng có hoạt động tại Nam Phi – tổ chức vào ngày 26-11.

Ít nhất một người tham dự bữa tiệc gần đây đã trở về từ Nam Phi.

Tất cả thành phần tham dự bữa tiệc đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi sự kiện diễn ra.

Theo đài truyền hình Na Uy NRK, 50 người tham dự đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, trong khi 10 cá nhân khác có kết quả dương tính sau khi xét nghiệm nhanh.

Sau khi giải trình tự gen, các cơ quan y tế xác nhận có 13 cá nhân nhiễm biến thể Omicron và sẽ tiếp tục xác nhận các ca nhiễm mới.

Bác sĩ Aavitsland cho biết: “Vẫn còn quá sớm để nói liệu việc điều trị lâm sàng trong trường hợp nhiễm Omicron có khác biệt so với khi nhiễm biến thể Delta hay không”.

“Không ai trong số các bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng; không ai phải nhập viện. Tuy nhiên, điều này không loại trừ việc những người tham gia còn trẻ tuổi” – bác sĩ này nói thêm.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 1-12 cho biết biến thể Omicron đã được phát hiện ở 23 quốc gia trên toàn thế giới.

Các chuyên gia nói rằng hầu hết các trường hợp nhiễm Omicron này đến nay có các triệu chứng nhẹ, song vẫn còn quá sớm để biết biến thể này sẽ ảnh hưởng ra sao đến tỉ lệ nhập viện và tử vong trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.