Chuyên gia Nga: Omicron xuất hiện là dấu hiệu chấm dứt ‘ác mộng’ COVID-19

(PLO)- Chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể dẫn đến việc chấm dứt dịch COVID-19.

Ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga, nhận định sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên dự báo đại dịch COVID-19 sắp kết thúc.

“Biến thể mới (Omicron) có nguồn gốc từ miền nam châu Phi dễ lây nhiễm hơn (biến thể Delta), nhưng mặt khác có dữ liệu cho thấy nó gây ra triệu chứng nhẹ hơn, nghĩa là không gây tổn thương nặng ở phổi” – hãng thông tấn TASS ngày 4-12 dẫn lời ông Nikoforov nói.

Ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga. Ảnh: REALNOEVREMYA

“Tôi nghĩ đây có thể là sự khởi đầu cho việc chấm dứt cơn ác mộng này. Và có lẽ tôi muốn coi đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy virus bắt đầu thoái lui” - ông Nikoforov, người đồng thời là trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Đại học Y khoa Pirogov trả lời trên Đài phát thanh Govorit Moskva.

Theo chuyên gia này, biến thể Omicron có thể dẫn virus SARS-CoV-2 đi vào con đường trở thành bệnh nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa trong tương lai.

Vào ngày 26-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 do Nam Phi công bố là Omicron, đồng thời đưa nó vào danh sách “đáng lo ngại” do chứa một số lượng lớn đột biến, tách biệt hẳn với nhánh Delta.

Theo các chuyên gia, một số đột biến trong protein S của Omicron có khả năng cản trở quá trình các kháng thể trung hòa mầm bệnh và do đó làm giảm hiệu quả của các loại vaccine hiện tại.

Biến thể mới cũng có thể dễ lây nhiễm hơn so với các biến thể khác. Tính đến nay, Omicron đã xuất hiện ở gần 30 quốc gia trên nhiều châu lục, nhưng nước có nhiều ca nhiễm biến thể này nhất là Nam Phi, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.