"Phạt" đọc sách với học sinh vi phạm

(PLO)- Thay vì viết kiểm điểm, chép phạt, lao động công ích, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM vi phạm nội quy sẽ bị "phạt" đọc sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đầu tháng 4-2023, Trường THPT Bùi Thị Xuân bắt đầu áp thức hình thức xử phạt mới đối với học sinh.

Theo đó, thay vì phải viết bản kiểm điểm, chép phạt, lao động công ích, học sinh khi vi phạm nội quy sẽ được yêu cầu lên thư viện, tìm một cuốn sách để đọc, sau đó viết lại cảm nhận của mình.

Nhiều học sinh thích thú trước hình thức xử phạt học sinh của Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều học sinh thích thú trước hình thức xử phạt học sinh của Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trên các diễn đàn của học sinh TP.HCM, thông tin này khiến nhiều học sinh thích thú và để lại nhiều bình luận như "ý tưởng quá xuất sắc", "ủng hộ nhà trường", "ủng hộ trường", "ước trường mình cũng được như thế", "quá hay".

Em QT, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, em khá tò mò với hình "phạt" mới của trường. Hình thức xử phạt được các thầy cô áp dụng với mong muốn học sinh sẽ tốt hơn. Do đó, với việc đọc sách và viết cảm nghĩ sẽ giúp tụi em thích đọc sách và từ đó nhớ kiến thức lâu hơn.

Học sinh Trường Bùi Thị Xuân bị "phạt" bằng cách đọc sách. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường Bùi Thị Xuân bị "phạt" bằng cách đọc sách. Ảnh: NTCC

Chia sẻ về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay việc xử phạt bằng lao động công ích không còn phù hợp hơn nữa công việc này không thuộc nhiệm vụ của các em.

Những em vi phạm sẽ xuống thư viện, chọn một trong những cuốn sách của ba bộ sách gồm hạt giống tâm hồn, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Người con hiếu thảo. Sau đó, các em sẽ chọn một câu chuyện mà mình yêu thích để viết bài cảm nhận. "Thực tế, học sinh của trường rất thích thú với hình thức này" - ông Phú nói.

Sau khi đọc sách, các em sẽ viết cảm nhận một câu chuyện mà em thích nhất. Ảnh: NTCC

Sau khi đọc sách, các em sẽ viết cảm nhận một câu chuyện mà em thích nhất. Ảnh: NTCC

Ông Phú cho biết, bất cứ hình thức xử phạt nào mục đích chính cũng là giáo dục các em. Do đó, trường triển khai hình thức xử phạt này để nhằm khuyến khích và phát triển văn hoá đọc trong trường học, qua đó giúp các em biết cảm thụ văn học, khơi dậy tình yêu thương ông bà, cha mẹ.

"Khi các em thương yêu gia đình, mọi người, sẽ biết trân trọng cuộc sống, biết điều chỉnh hành vi của mình. Điều này cũng góp phần đẩy lùi bạo lực học đường" - ông Phú nhấn mạnh.

Phạt kín đáo, khen công khai học sinh

Phạt kín đáo, khen công khai học sinh

(PL)- Cần nhiều tình thương để cô giáo có hình thức kỷ luật đặc biệt khiến một nữ sinh đánh cắp điện thoại tuyệt đối không tái phạm, học tốt và yêu quý người đã kỷ luật mình.
Phạt kín đáo, khen công khai học sinh

13/12/2019

(PL)- Cần nhiều tình thương để cô giáo có hình thức kỷ luật đặc biệt khiến một nữ sinh đánh cắp điện thoại tuyệt đối không tái phạm, học tốt và yêu quý người đã kỷ luật mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.