Pháp thu giữ 140.000 khẩu trang nhập lậu từ Hà Lan

(PLO)- Tổng giá trị lô khẩu trang bị thu giữ là 80.000 euro (tương đương hơn 2 tỉ đồng).

Pháp đã thu giữ một lô 140.000 khẩu trang buôn bán bất hợp pháp ở nước này, hãng tin AFP ngày 26-4 cho hay.

Đây là vụ thu giữ khẩu trang lớn nhất của cảnh sát Pháp sau khi chính phủ nước này yêu cầu ưu tiên phân phối khẩu trang cho các nhân viên y tế và cấm các cơ sở y tế, nhà thuốc và doanh nghiệp bán lại khẩu trang để kiếm lợi. 

Có 5.000 khẩu trang chống khuẩn FFP2 trong lô 140.000 khẩu trang bị thu giữ ở TP Saint-Denis, Pháp. Ảnh: AFP

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ khi họ đã dỡ một lô hàng khẩu trang tại một căn nhà ở TP Saint-Denis, tỉnh Seine-Saint-Denis, miền Bắc nước Pháp, một nguồn tin thuộc cảnh sát Pháp cho biết.

Một trong hai nghi phạm tự nhận, 60 tuổi, là một chủ doanh nghiệp và người này khai rằng đã mua lô hàng từ Hà Lan với giá 80.000 euro (hơn 2 tỉ đồng). Trong lô hàng có 5.000 khẩu trang chống khuẩn FFP2.

Theo cảnh sát, doanh nghiệp này dự định bán khẩu trang cho "những khách quen", bao gồm các công nhân xây dựng trong vùng. Hành vi này vi phạm quy định phòng, chống COVID-19 của Pháp.

Theo cảnh sát, nghi phạm còn lại, 46 tuổi, là một khách hàng đến mua số khẩu trang này để bán lại, tờ báo địa phương Le Parisien cho hay.

Khẩu trang đang là một trong những mặt hàng khan hiếm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng như nhiều nước khác, Pháp đã siết chặt quy định và tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất và mua bán khẩu trang.

Theo trang tin Euro News, trong tháng 3, Pháp cũng đã thu giữ một lô 32.500 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc và một lô 28.800 khẩu trang khác trong cửa hàng bán buôn của một người Trung Quốc. Hai vụ việc được phát hiện ở hai địa phương khác nhau cùng thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis.

Một lô khẩu trang tại một cửa hàng thuốc ở TP Nice, đông nam nước Pháp, cũng bị thu giữ trong tháng 3. Số lượng hàng bị thu giữ không được công bố, theo AFP.

Hiện nay, Pháp đang là ổ dịch lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Ý và Tây Ban Nha. Số ca nhiễm COVID-19 ở Pháp là 162.100 người, trong đó 22.856 người đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer.

Tính đến 11 giờ 45 phút trưa 27-4 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là hơn 2.995.000 người và tổng số người chết vì COVID-19 là 207.000 người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.