Bị chỉ trích, Trung Quốc siết kiểm tra chất lượng khẩu trang

(PLO)- Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng máy thở và khẩu trang trước khi xuất khẩu, sau khi bị nhiều nước phàn nàn rằng sản phẩm của họ không đạt chuẩn phòng, chống đại dịch COVID-19.

Theo đài Fox News, cơ quan hải quan Trung Quốc hôm 11-4 cho biết khẩu trang, máy thở, áo choàng phẫu thuật, kính bảo hộ và các vật tư khác sẽ được coi là hàng hóa y tế.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà xuất khẩu sẽ bị buộc phải chứng minh sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường mà họ nhắm đến.

Tờ Beijing Daily đưa tin các lô hàng sẽ được một cơ quan chính phủ kiểm tra trước khi được chấp thuận xuất khẩu. Tờ báo không cho biết thêm chi tiết về công đoạn kiểm tra này.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc, nước sản xuất khẩu trang và các sản phẩm y tế khác lớn nhất thế giới, đã bị nhiều quốc gia chỉ trích về những bộ dụng cụ và thiết bị xét nghiệm bị lỗi, sau khi những sản phẩm mà các nước này mua từ Trung Quốc bị phát hiện là không đáng tin cậy.

Sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo báo The New York Times, chính phủ Phần Lan hôm 10-4 cho biết họ đã chấp nhận đơn từ chức của ông Tomi Lounema, người đứng đầu Trung tâm Cung ứng khẩn cấp, vì đã nhập hơn 2 triệu khẩu trang và mặt nạ phòng độc không đạt tiêu chuẩn sử dụng trong bệnh viện từ Trung Quốc.  

Trước đó trong tuần, ông John Bell, điều phối viên xét nghiệm virus cho Cơ quan Sức khỏe công cộng Anh, cho biết toàn bộ 17 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể nào của Anh, bao gồm những bộ được mua từ Trung Quốc đều bị lỗi.

Ông Bell nói thêm rằng chính phủ Anh đang tìm cách đòi lại tiền từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Nhiều nước khác như Hà Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia và Cộng hòa Czech cũng đã than phiền về chất lượng của các thiết bị y tế nhập từ Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Cuối tháng trước, Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, đã phải trả lại 50.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh cho Trung Quốc sau khi phát hiện chúng không vận hành tốt. Hà Lan cũng đã từ chối bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và đồ bảo hộ do Trung Quốc sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.