Trung Quốc tịch thu 89 triệu khẩu trang kém chất lượng

(PLO)- Đây là kết quả của đợt thanh tra hơn 16 triệu doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này sang các nước có dịch.  

Ngày 26-4, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trung Quốc Gan Lin cho biết đã tịch thu 89 triệu khẩu trang cùng 418.000 bộ đồ bảo hộ kém chất lượng, theo hãng tin AFP.

Cơ quan này cũng phát hiện một số lô hàng nước rửa tay sát khuẩn không đảm bảo chất lượng trị giá hơn 1,1 triệu USD. Hiện chưa rõ trong số vật tư y tế bị tích thu nói trên có bao nhiêu cái đang chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. 

Một công nhân sản xuất khẩu trang ở TP Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh chụp ngày 12-4) Ảnh: REUTERS

Về vấn đề này, đại diện Cục Quản lý thị trường Trung Quốc không bình luận nhưng cho biết số hàng hóa bị tịch thu là kết quả của đợt thanh tra hơn 16 triệu doanh nghiệp trên toàn Trung Quốc.

Theo AFP, đây là mức tăng chóng mặt bởi trong hai tháng đầu năm 2020, cả Trung Quốc chỉ có 8.950 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang.

Được biết nhu cầu trang thiết bị y tế trên thế giới bắt đầu tăng vọt sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Hiện Trung Quốc đang sản xuất khoảng 116 triệu khẩu trang mỗi ngày và đến nay đã có hơn một tỉ khẩu trang từ nước này được đóng hộp và chuyển đi khắp nơi. 

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng tiến hành chính sách "ngoại giao y tế" khi viện trợ khẩu trang cho nhiều nước để xây dựng hình ảnh và tranh thủ tiếp thị, lấy cảm tình của khách hàng tiềm năng.

Nhiều quốc gia do đó cũng tranh thủ đặt mua vật tư y tế từ Trung Quốc nhưng liên tục thất vọng về chất lượng. Đơn cử, một loạt các nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Czech và Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã phải cho thu hồi khẩu trang của Trung Quốc vì không đạt các bài thử nghiệm chất lượng.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung Quốc hiện đã đề ra quy định mới yêu cầu cả khẩu trang không dùng trong mục đích y tế cũng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.