(PLO)- Bộ luật Lao động cấm sử dụng người chưa thành niên làm việc ở sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp...
Như PLOđã thông tin, Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) đang bị điều tra về hành vi giết người.
Theo đó, tối 24-12, sau khi uống rượu, anh H. (31 tuổi) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long) để thư giãn. Tại đây, nhân viên Phương Anh là người massage cho anh H. với giá thỏa thuận 500.000 đồng. Nhưng sau đó, anh H. chỉ trả 250.000 đồng.
Sau khi nhận tiền bo, Phương Anh đi xuống mở cốp xe, lấy con dao Thái Lan để cắt đồ. Bất ngờ anh H. đi đến, rút dây nịt đánh Phương Anh nên bị nữ tiếp viên dùng dao đâm khiến anh H. tử vong.
Luật sư Nguyễn Hoàng Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận xét: Căn cứ vào thông tin nêu trên thì thấy rằng hành vi của nhân viên massage Huỳnh Thị Phương Anh có dấu hiệu của một trong nhóm tội xâm hại tính mạng, sức khỏe của con người như giết người, vô ý làm chết người, cố ý gây thương tích.
Quá trình điều tra, CQĐT cần xem xét nguyên nhân, động cơ, mục đích dẫn đến hành vi phạm tội. Cạnh đó, cần xem xét hành vi dùng thắt lưng đánh người của anh H. ra sao. Việc giết người của Phương Anh có phải bắt nguồn từ hành vi trái pháp luật của anh H. gây ra hay không. Bởi có tình huống nếu coi hành động của Phương Anh là phòng vệ chính đáng thì không bị coi là tội phạm.
Với thông tin ban đầu thì chưa thể khẳng định được hành vi của Phương Anh thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng hay vượt quá giới hạn này, phạm tội khi tinh thần bị kích động mạnh hay giết người có tính chất côn đồ. Việc xác định này phụ thuộc vào kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng của CQĐT.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhấn mạnh: Luật Trẻ em quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Thông tin trong bài nêu chung chung là Phương Anh 16 tuổi, nên cần làm rõ đã tròn 16 tuổi chưa hay mới chỉ hơn 15 tuổi.
Nếu Phương Anh dưới 16 tuổi thì khi xử lý cần áp dụng Điều 71 Luật Trẻ em dành cho trẻ em vi phạm pháp luật. Đó là các biện pháp như giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi được miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt cải tạo không giam giữ; án treo theo quy định của BLHS.
Trường hợp Phương Anh đã trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi thì cơ quan thẩm quyền cũng phải áp dụng thủ tục đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại BLHS và BLTTHS. Đó là việc xử lý phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm...
Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng phải bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người dưới 18 tuổi. Cạnh đó phải bảo đảm giữ bí mật cá nhân; quyền bào chữa, quyền được trợ giúp pháp lý…
Được sử dụng người dưới 18 tuổi làm nghề massage?
Điều 163 Bộ luật Lao động quy định: Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Điều 165 bộ luật này còn quy định: Cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm việc ở các nơi như sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người chưa thành niên.
Như vậy, cơ sở massage muốn thuê người lao động dưới 18 tuổi làm việc thì cần tuân thủ các nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên như các nội dung đã trích dẫn ở trên.
Việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi trái quy định nếu bị phát hiện thì chủ hoặc người sử dụng lao động bị xử phạt hành chính.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.