Phân bón giả: Chẳng lẽ bó tay?

(PL)- Một thông tin đã làm cả xã hội sửng sốt: Mỗi năm nông dân Việt Nam mất 2 tỉ USD vì phân bón giả.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo quốc gia “Lập lại trật tự thị trường phân bón Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội ngày 28-9. Hội thảo cũng cho biết trên thị trường hiện có 7.000 loại và có tới 30%-50% trong số này là phân giả, kém chất lượng.

Câu hỏi đặt ra là tình trạng này không phải mới diễn ra nhưng vì sao nó kéo dài dai dẳng? Ai phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng chua xót này? 2 tỉ USD tương đương 48.000 tỉ đồng mỗi năm. Để tăng lương cho công chức, viên chức cả hệ thống từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng kể từ ngày 1-5, Chính phủ phải chi ra 11.000 tỉ đồng. Con số 2 tỉ USD này đồng nghĩa với gấp hơn bốn lần ngân sách phải bỏ ra chi tăng lương tối thiểu.

Việt Nam cùng với Thái Lan luôn là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo. 2 tỉ USD mà nông dân Việt Nam mất mỗi năm đồng nghĩa với việc bọn thất nhơn ác đức đã cướp trắng công lao xuất khẩu gạo của cả nước. Trớ trêu thay, thất thoát này lại ăn vào xương tủy của bộ phận vất vả nhất của xã hội Việt Nam hiện nay và chiếm số lượng đông đảo nhất: Nông dân.

Những lý do mà các cơ quan có trách nhiệm nêu ra tại hội thảo không phải không có lý như gian thương ngày càng xảo quyệt, quản lý thị trường yếu, thị trường có quá nhiều chủng loại phân bón nên khó khăn… Tuy vậy, nó làm cho các đại biểu tham dự và công luận hụt hẫng bởi có khác gì các cơ quan có trách nhiệm giơ tay xin đầu hàng. Cả nước mỗi năm sử dụng trên 10 triệu tấn phân bón chứ không phải một vài kilôgam, bởi vậy cũng không thể nào lén lút trong bí mật được. Vấn đề lớn nhất chính là điều mà các đại biểu đã đặt câu hỏi và lên tiếng tại hội thảo: Có hay không có hiện tượng bảo kê và lợi ích nhóm trong sản xuất và kinh doanh phân bón giả? Câu hỏi rất khó trả lời nhưng để tình trạng này diễn ra từ năm này đến năm khác trước bao cảnh báo, lên tiếng của dư luận, những cơ quan có trách nhiệm liệu có vô can?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về phân bón, trong đó có yêu cầu xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm. Người nông dân đã có đóng góp vô cùng to lớn nhưng phải chịu quá nhiều thiệt thòi, trong đó có nguyên nhân vì nạn phân bón giả tung hoành. Các cơ quan có trách nhiệm không thể thờ ơ trước thiệt hại và nỗi khổ này của nông dân. Hãy vào cuộc ngay bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất đúng như chủ đề của hội thảo: Lập lại trật tự thị trường phân bón Việt Nam.

HỒNG PHÚC (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.