Đau đớn vô cùng khi nông dân phải dùng phân bón giả

(PLO)- Người nông dân nghèo, chân lấm tay bùn, bao nhiêu vất vả mới làm ra được hạt gạo, củ khoai mà gặp phải phân bón giả là đau đớn vô cùng.

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (389) quốc gia, chiều 31-5.

Phó Thủ tướng cho rằng hàng giả, hàng lậu đang ngày càng diễn biến phức tạp. Công cuộc đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm… vẫn được bày bán công khai ở nhiều nơi; hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vẫn xâm nhập vào Việt Nam với số lượng lớn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng trong xử lý vi phạm, nhất là xử lý trách nhiệm của cán bộ công chức có liên quan đến buôn lậu vẫn còn tình trạng nể nang, bao che, thiếu kiên quyết; việc điều tra, xử lý một số vụ việc vi phạm cụ thể còn chậm trễ, kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, sơ hở, trong khi trách nhiệm không cụ thể dẫn đến tình trạng buôn lậu, gian lận ở những lĩnh vực này diễn biến phức tạp, gia tăng nhưng khó xử lý; nhất là lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến câu chuyện phân bón giả. Đó là tình trạng người nông dân đang hằng ngày phải sử dụng phân bón không đạt chuẩn diễn ra khắp nơi. “Người nông dân nghèo, chân lấm tay bùn, bao nhiêu vất vả mới làm ra được hạt gạo, củ khoai, vậy mà gặp phải phân bón giả, đúng là đau đớn vô cùng!" - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng cần nhìn nhận rõ nhưng hạn chế, tồn tại và chỉ ra được nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đặc biệt là cần nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng để thúc đẩy hành động một cách quyết liệt đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiên quyết không để tình trạng cán bộ tiếp tay cho buôn lậu.

“Các lực lượng chức năng cần đánh mạnh vào các hang ổ buôn lậu để giải quyết tận gốc chứ không nên dừng lại ở vài vụ buôn lậu lẻ tẻ, chỉ bắt mấy ông bà cửu vạn” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.