Phạm nhân phải thay đổi thái độ sống ngay trong trại giam

(PLO)- “Phạm nhân phải thay đổi thái độ sống ngay trong trại giam, trong những ngày lao động, cải tạo chứ không phải chờ cho đến khi trở về với môi trường xã hội” là một phần trong quá trình hiện thực hóa giấc mơ hoàn lương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức Hội thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm 2022”.

Hội thi có sự tham gia của năm đội thi đến từ năm phân trại. Các đội thi trải qua các phần thi: chào hỏi; trả lời kiến thức hiểu biết pháp luật với các câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống về văn hóa giao tiếp ứng xử; phần thi thuyết trình; và phần thi năng khiếu.

Cả năm đội thi đều chọn hình thức sân khấu hóa các tiết mục để truyền tải thông điệp của mình về những giá trị chuẩn mực, đạo đức lối sống và phấn đấu cải tạo tiến bộ.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm góp phần giáo dục phạm nhân, giúp những người từng lầm đường lạc lối nâng cao nhận thức trong quá trình cải tạo. Từ đó giúp những phạm nhân nhanh chóng hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Trại giam Xuân Lộc:

Thông qua hội thi, Trại giam Xuân Lộc phổ biến các quy định về văn hóa, giao tiếp ứng xử, tư thế, tác phong, trách nhiệm và nghĩa vụ của phạm nhân; việc thực hiện nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương, tư thế, tác phong trong sinh hoạt, lao động, học tập ... cho tất cả phạm nhân đang chấp hành án. Ảnh: VÕ TÙNG
Thông qua hội thi, Trại giam Xuân Lộc phổ biến các quy định về văn hóa, giao tiếp ứng xử, tư thế, tác phong, trách nhiệm và nghĩa vụ của phạm nhân; việc thực hiện nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương, tư thế, tác phong trong sinh hoạt, lao động, học tập ... cho tất cả phạm nhân đang chấp hành án. Ảnh: VÕ TÙNG
Đại tá Thái Duy Hồng - Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, hội thi là dịp để tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục phạm nhân về ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ, tư thế, lễ tiết tác phong, nếp sống sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử văn minh trong quá trình chấp hành án. Ảnh: VÕ TÙNG
Đại tá Thái Duy Hồng - Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, hội thi là dịp để tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục phạm nhân về ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ, tư thế, lễ tiết tác phong, nếp sống sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử văn minh trong quá trình chấp hành án. Ảnh: VÕ TÙNG
Khi vào trại giam, cùng mang thân phận tù tội, nhưng cách mà “tù nhân” ứng xử, giao tiếp sẽ phần nào hình thành nhân cách của họ, góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội đối với những người từng lầm đường, lạc lối. Ảnh: VÕ TÙNG
Khi vào trại giam, cùng mang thân phận tù tội, nhưng cách mà “tù nhân” ứng xử, giao tiếp sẽ phần nào hình thành nhân cách của họ, góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội đối với những người từng lầm đường, lạc lối. Ảnh: VÕ TÙNG
Phạm nhân Hoàng Anh Tiến, phân trại số 4, Trại giam Xuân Lộc nói trong phần thi của mình rằng: "Từ cách ứng xử giao tiếp, phạm nhân sẽ được xã hội xưng là thằng tù hay người tù. Đó là lựa chọn của cá nhân mỗi người”. Ảnh: VÕ TÙNG
Phạm nhân Hoàng Anh Tiến, phân trại số 4, Trại giam Xuân Lộc nói trong phần thi của mình rằng: "Từ cách ứng xử giao tiếp, phạm nhân sẽ được xã hội xưng là thằng tù hay người tù. Đó là lựa chọn của cá nhân mỗi người”. Ảnh: VÕ TÙNG
Bên cạnh chấp hành 15 điều nội quy trại giam, 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, các phạm nhân cần thực hiện lối sống văn minh, ứng xử, giao tiếp có văn hóa trong môi trường giam giữ, cải tạo. Ảnh VÕ TÙNG

Bên cạnh chấp hành 15 điều nội quy trại giam, 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, các phạm nhân cần thực hiện lối sống văn minh, ứng xử, giao tiếp có văn hóa trong môi trường giam giữ, cải tạo. Ảnh VÕ TÙNG

“Sâu hay bướm, làm sao để con sâu hóa thành con bướm” là phần mở đầu của bài thi “Chẳng bao giờ là quá muộn” của các phạm nhân phân trại số 1. Ảnh: VÕ TÙNG
“Sâu hay bướm, làm sao để con sâu hóa thành con bướm” là phần mở đầu của bài thi “Chẳng bao giờ là quá muộn” của các phạm nhân phân trại số 1. Ảnh: VÕ TÙNG
Thông qua Hội thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm 2022” lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình đối với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG
Thông qua Hội thi “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm 2022” lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình đối với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm