Trại giam Xuân Lộc làm CCCD cho 55 phạm nhân được đề nghị đặc xá

(PLO)- Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tổ chức làm CCCD cho 55 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, Trung tá Phan Thành Trung - Đội trưởng đội Giáo dục hồ sơ phạm nhân (Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai) cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Trại giam Xuân Lộc đã đề nghị Chủ tịch nước đặc xá cho 55 phạm nhân, trong đó có 14 phạm nhân nữ.

Trại giam Xuân Lộc phối hợp làm CCCD cho phạm nhân được đề nghị đặc xá. Ảnh Phan Thành Trung

Trại giam Xuân Lộc phối hợp làm CCCD cho phạm nhân được đề nghị đặc xá. Ảnh Phan Thành Trung

Như đợt đặc xá năm 2021, phạm nhân được đặc xá năm 2022 phải có đủ điều kiện: được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt; đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/2 thời gian đối với trường hợp phạt tù có thời hạn; đã chấp hành án đủ 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí; thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự. Riêng các phạm nhân ma túy, chống phá chính quyền hoặc xâm hại tính mạng sức khỏe... thì phải chấp hành án được ít nhất 2/3 thời gian bị kết án.

Các phạm nhân được tổ chức học tập để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh VÕ TÙNG

Các phạm nhân được tổ chức học tập để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh VÕ TÙNG

Đồng thời, phạm nhân phải có ý thức cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ trong quá trình chấp hành án.

Cũng theo Trung tá Phan Thành Trung, trong số 55 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm nay thì phạm nhân có án cao nhất là 10 năm tù, phạm nhân có án thấp nhất là một năm tù. Tính đến thời điểm công bố quyết định (dự kiến ngày 1-9) thì phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là hai năm tám tháng.

Để chuẩn bị cho các phạm nhân được đặc xá lần này nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, xã hội, Trại giam Xuân Lộc đã phối hợp với công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tổ chức làm căn cước công dân cho 55 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2022.

Đặc xá là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Ảnh VÕ TÙNG

Đặc xá là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Ảnh VÕ TÙNG

Ngoài ra, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức cho 55 phạm nhân học tập pháp luật, giáo dục công dân, luật cư trú, luật giao thông đường bộ, các quy định của nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, chính sách vay vốn để sản xuất kinh doanh và định hướng nghề nghiệp.

Năm 2021, Trại giam Xuân Lộc có 102 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm