Phải ghi nhận luận cứ của người bào chữa trong bản án

(PL)- Pháp luật tố tụng hiện hành (hình sự, dân sự, hành chính...) đều chưa có quy định buộc HĐXX phải ghi nhận luận cứ của người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong bản án.

Điều này đã phần nào làm HĐXX mà trực tiếp là thẩm phán chủ tọa phiên tòa coi nhẹ sự có mặt, quan điểm và quá trình tranh luận của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong xét xử. Rất hiếm khi có bản án ghi nhận đầy đủ luận cứ của người bào chữa, quan điểm của người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự.

Cho đến nay, các bản án của tòa không ghi nhận luận cứ của người bào chữa, quan điểm của người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự vẫn không bị coi là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Trong khi đó, Hiến pháp 2013 đã quy định nguyên tắc tranh trụng trong xét xử được đảm bảo; phán quyết của tòa phải căn cứ kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Mà muốn minh bạch rằng kết quả xét xử của tòa tuân thủ nguyên tắc này thì bản án của tòa phải ghi nhận đầy đủ quan điểm, lập luận của các bên, nhận định và kết luận của HĐXX...

Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội khi xem xét các dự án BLTTHS, BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính cần phải có quy định nếu bản án không ghi nhận luận cứ của người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự, không nêu nhận định, kết luận của HĐXX về việc chấp nhận hay không chấp nhận các quan điểm đó là vi phạm tố tụng nghiêm trọng (vi phạm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo). Đây là một trong những căn cứ để tòa án cấp trên hủy án khi có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải chịu trách nhiệm về vi phạm này.

Có quy định cụ thể như vậy mới bảo đảm xác định sự thật của vụ án, bảo đảm phán quyết của tòa căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm