PGS 37 tuổi trở thành quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

(PLO)- PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1984) được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Hiệu trưởng của Trường ĐH Hoa Sen, là người lãnh đạo mới thứ ba chỉ trong ba năm qua.

Sáng 1-3, Trường ĐH Hoa Sen (HSU) đã họp công bố những quyết định quan trọng về nhân sự để kiện toàn đội ngũ quản lý.

Hội đồng trường đã công bố quyết định bổ nhiệm Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện (nguyên Hiệu trưởng nhà trường) làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Được biết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện tốt nghiệp cử nhân ngành Luật công chứng tại Trường ĐH Công chứng Paris (Pháp, 1995), lấy bằng Thạc sĩ Luật tại Trường ĐH Paris II (1996) và Tiến sĩ Luật tại Trường ĐH Panthéon-Assas Paris II (1997).

Ông từng là Trưởng khoa Luật (Trường ĐH Cần Thơ, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật rồi Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện và PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy

Từ tháng 3-2020 đến nay, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện cũng là chuyên gia hàng đầu về luật dân sự và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học danh tiếng quốc tế như Paris 1, Paris 2, Toulouse 1 (Pháp), Bremen (Đức), Keio (Nhật). Ông còn là thành viên của Hội đồng Quản trị Cơ quan Đại học Pháp ngữ và là Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2017, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện được kết nạp là thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp với tư cách là người Việt Nam đầu tiên đón nhận vinh dự này.

Cũng tại cuộc họp này, nhà trường cũng công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy giữ vị trí Quyền Hiệu trưởng, TS Phan Thị Việt Nam đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy sinh năm 1984, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học Quản lý, chuyên ngành Marketing tại Pháp năm 29 tuổi.

Bà có nhiều năm giảng dạy ở Đại học Huế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Aix-Marseille và Đại học Kedge ở Pháp. Năm 2018, bà là một trong những tiến sĩ trẻ được phong hàm Phó Giáo sư.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy

Trước đó, bà có hai năm kinh nghiệm làm Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM và từng có sáu năm ở các vị trí Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trưởng Bộ môn Marketing và chủ nhiệm chương trình đào tạo liên kết với các ĐH Pháp – khối ngành Kinh tế & Quản trị của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Bà cũng từng là Đại sứ Hiệp hội Marketing Pháp tại Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Huế, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Như vậy chỉ trong ba năm qua, Trường ĐH Hoa Sen có đến ba lãnh đạo mới.

Trước PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy và  PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, từ tháng 12-2018, NGƯT-GS-TS Mai Hồng Quỳ (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM) là hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2017-2022.

Tuy nhiên, từ ngày 1-4-2020, bà Qùy đã thôi chức vụ này theo nguyện vọng riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.