Ônh Biden nói ông Putin chuyên quyền và Nga có thể yếu kém hơn vẻ ngoài

(PLO)- Tổng thống Biden thừa nhận mối quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức rất thấp và cho rằng chính quyền của một người chuyên quyền như ông Putin có thể yếu kém hơn so với vẻ ngoài.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận mối quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, nói Tổng thống Nga Vladimir Putin là người chuyên quyền, đồng thời cho rằng Nga có thể yếu kém hơn so với vẻ ngoài của mình.

Tuyên bố được ông Biden đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7 (diễn đàn bảy Đại cường quốc công nghiệp phát triển trên thế giới) diễn ra hôm 13-6, theo hãng tin AP.

Khi được hỏi tại sao Tổng thống Putin vẫn không thay đổi hành động của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm qua, Tổng thống Biden nói: "Ông ấy là Vladimir Putin".

"Những người chuyên quyền thường có quyền lực rất lớn, họ không cần phải trả lời trước công chúng. Thực tế nếu tôi tỏ ra tử tế, như tôi muốn, điều này vẫn sẽ không làm xoay chuyển được ông ấy đâu” - ông Biden nhận định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 12-6. Ảnh: AP

Ông lập luận rằng các nền dân chủ giàu có nhất hiện đang phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh tồn tại với "những nhà chuyên quyền", và điều này sẽ định nghĩa thế kỷ 21.

Tổng thống Mỹ còn miêu tả nước Nga, quốc gia có nền kinh tế nhỏ hơn Mỹ 13 lần, là yếu kém hơn so với những gì mọi người có thể thấy, AP đưa tin.

“Nga có những khó khăn của riêng mình, chủ yếu là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và áp lực từ Mỹ, châu Âu đối với nền kinh tế của họ, cũng như những hành động của nước này ở Trung Đông. Nga đã tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi tin là trái với các chuẩn mực quốc tế” - ông Biden nói.

Tổng thống Biden nhắc đến Syria như một ví dụ điển hình và bày tỏ niềm tin rằng đây là một vấn đề mà mà hai cường quốc có thể hợp tác với nhau để tìm "vị trí của mình".

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G7 (diễn đàn bảy Đại cường quốc công nghiệp phát triển trên thế giới) diễn ra hôm 13-6. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về tuyên bố của Nga rằng Moscow sẽ sẵn sàng giao nộp tội phạm mạng cho Mỹ nếu Washington làm điều tương tự, ông Biden nhận xét đó là một dấu hiệu tốt và "tiến bộ" trong hành động của Nga.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông Putin đã đúng khi cho rằng mối quan hệ hai nước đang ở mức rất thấp: "Ông ấy nói đúng, chúng tôi đang ở một mức rất thấp”.

Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vào ngày 14-6, ông Biden sẽ chính thức có cuộc gặp với ông Putin vào ngày 16-6 tại Geneva, Thụy Sĩ để bàn thảo về nhiều vấn đề xoay quanh căng thẳng giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết trong nhiều năm trở lại đây.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây hiện coi chính quyền ông Putin và Trung Quốc là mối đe dọa chính của họ, mặc dù Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ hầu như tất cả các cáo buộc chống lại Nga và chỉ trích phương Tây đang bị ám ảnh trước việc chống Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.