Washington viện trợ lớn cho Ukraine trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga

(PLO)- Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu USD cho Ukraine ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga vào ngày 16-6 tới.

Hôm 11-6, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 150 triệu USD nhằm hỗ trợ Kiev trong bối cảnh căng thẳng với Moscow gia tăng, theo hãng tin Reuters.

Thông báo ghi rằng gói viện trợ này là số tiền còn lại được Quốc hội thông qua cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) trong năm tài chính 2021 để thúc đẩy cải cách quốc phòng của Ukraine.

Theo thông báo này, Bộ Quốc phòng Mỹ nêu chi tiết việc quân đội Mỹ sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ dành cho Ukraine như thế nào trước khi kết thúc năm tài chính của chính phủ Mỹ vào tháng 9.

Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine radar chống pháo, thiết bị tác chiến điện tử, công nghệ chống máy bay không người lái, vật tư y tế, các thiết bị liên lạc an toàn, trang thiết bị để cải thiện độ an toàn hoạt động và tăng cường năng lực cho các căn cứ không quân Ukraine.

Các binh sĩ Mỹ và Ukraine trong một khoá huấn luyện chung vào tháng 4-2015. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc cho biết gói hỗ trợ an ninh của Mỹ bao gồm các hoạt động nhằm "tăng tính sát thương, nâng cao khả năng chỉ huy, kiểm soát và nhận thức tình huống của các lực lượng Ukraine."

Trước đó, vào ngày 1-3, Lầu Năm Góc cũng đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Ukraine. Khoản tiền này được dùng để “giúp các lực lượng của Ukraine giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm biên giới”, bao gồm việc trang bị một số tàu tuần tra Mark VI có vũ trang.

Động thái viện trợ 150 triệu USD của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 7-6 rằng ông sẽ giúp đỡ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraina. Cuộc điện đàm này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga và theo kế hoạch thì ông Biden sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 16-6.

Trước đó, vào năm 2014, Moscow sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine vào Nga và hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine gây ra xung đột khiến hơn 14,000 người thiệt mạng.

Căng thẳng bùng phát trở lại trong những tháng gần đây khi hai bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng giao tranh ác liệt ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Thêm vào đó, Nga và Ukraine cũng đã tăng cường binh lính lẫn khí tài quân sự tới biên giới và có nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh “nóng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.