Ông Trump: Ông Tập tác động khiến ông Kim dọa bỏ hội nghị

(PLO)- Triều Tiên dọa rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ vào ngày 12-6, ông Trump tin rằng ông Tập Cận Bình có thể đứng sau vụ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đã “tác động” tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi phía Triều Tiên đột ngột “đổi giọng” theo hướng tiêu cực, ngưng cuộc đàm phán vốn đã lên kế hoạch với phía Hàn Quốc và còn dọa hủy luôn cuộc gặp thượng định giữa ông Trump và ông Kim vào 12-6 tại Singapore, theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).

Ông Trump cho rằng ông Tập đứng sau tác động khiến ông Kim "đổi giọng" đột ngột. Ảnh: SCMP

“Nếu các bạn còn nhớ cách đây hai tuần, ông Kim Jong-un đã đột ngột đến Trung Quốc nói lời chào lần nữa-lần thứ hai - với Chủ tịch Tập” - ông Trump nói trước phóng viên trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Phòng Bầu dục ngày 17-5. Ông Trump muốn nói đến cuộc gặp giữa ông Kim và ông Tập hôm 8-5.

 “Rất có thể ông ấy ảnh hưởng đến ông Kim Jong-un. Chúng ta rồi sẽ thấy những gì xảy ra. Tức là Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Tập có thể đang gây ảnh hưởng” - ông Trump nói.

Ông Kim (trái) và ông Tập gặp nhau lần hai tại TP Đại Liên, Trung Quốc hôm 8-5. Ảnh: SCMP

Tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày kêu gọi Mỹ bình tĩnh trước sự “trở mặt” của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm chính thức tới Pháp, ông Vương nói rằng “tất cả các bên, đặc biệt là Mỹ, nên trân quý cơ hội này vì hòa bình và không nên hành động như một rào cản. Các biện pháp mà Triều Tiên đã thực hiện nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nên được công nhận. Để giải quyết vấn đề này, hai bên cần thiết phải làm việc theo cùng một hướng, không phải ngược dòng. Những gì tôi muốn nhấn mạnh là tình hình lắng xuống hiện nay về vấn đề bán đảo Triều Tiên phải khó khăn lắm mới đạt được”.

Ngoài ra, trong cuộc họp, ông Trump cảnh báo ông Kim sẽ chịu chung số phận với cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi nếu vị lãnh đạo Triều Tiên không thỏa thuận về chương trình hạt nhân, theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.