Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán liên Triều

(PLO)- Hàn Quốc lấy làm tiếc trước quyết định đơn phương của Triều Tiên về hủy đối thoại liên Triều cấp cao dự kiến diễn ra trong ngày 16-5.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16-5 phát đi thông cáo nói rằng quyết định của Triều Tiên về việc hủy đối thoại cấp cao với Hàn Quốc đã được lên kế hoạch diễn ra trong ngày 16-5 là đáng tiếc, theo Sputnik.

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: “Thật đáng tiếc về việc miền Bắc đã đơn phương hủy bỏ hội đàm cấp cao liên Triều với lý do cuộc tập trận không quân thường niên Hàn Quốc-Mỹ không phù hợp với tinh thần và mục tiêu của các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 27-4”.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun. Ảnh: YONHAP

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc vẫn “giữ vững các cam kết về việc thực hiện Tuyên bố chung Panmunjom, đồng thời hối thúc Triều Tiên tiến hành hội đàm sớm nhất có thể vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun hối thúc Triều Tiên nhanh chóng trở lại cuộc đàm phán, thêm rằng thông cáo chính thức sẽ được gửi tới Triều Tiên trong ngày 16-5, theo SBS News.

Trước đó ngày 15-5, Triều Tiên thông báo cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (16-5) đã bị ngưng vô thời hạn nhằm bày tỏ phẫn nộ trước cuộc tập trận chung Thần Sấm (Max Thunder) đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Dù Hàn Quốc bày tỏ hối tiếc về quyết định trên của Triều Tiên, song Seoul và Washington vẫn sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận chung Max Thunder theo kế hoạch, theo Yonhap.

“Cuộc tập trận sẽ được tiến hành theo như kế hoạch và về vấn đề này, không có sự bất đồng giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài ra, cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực của phi công, không nhằm lên kế hoạch tấn công” - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.