Ông Trump nói gì về các cuộc tập trận Mỹ-Hàn?

(PLO)- Ông Trump nói hủy tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn là quan điểm từ lâu của ông trước khi làm tổng thống, hơn nữa giảm căng thẳng với CHDCND Triều Tiên lúc này là điều tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-3 lên tiếng bảo vệ quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, dù kỳ gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuần rồi không ra được tuyên bố chung.

“Lý do tôi không muốn có các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc là nhằm tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho Mỹ, khoản tiền chúng ta không thu lại được. Đây là quan điểm từ lâu của tôi trước khi làm tổng thống. Hơn nữa, giảm căng thẳng với Triều Tiên lúc này là một điều tốt”, ông Trump viết trên Twitter ngày 3-3. Ông Trump trở về Mỹ ngày 1-3 sau hai ngày gặp thượng đỉnh với ông Kim.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn Mỹ-Hàn để tiết kiệm tiền và giảm căng thẳng với Triều Tiên. Ảnh: UPI

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn Mỹ-Hàn để tiết kiệm tiền và giảm căng thẳng với Triều Tiên. Ảnh: UPI

Trong cuộc họp báo sau kỳ thượng đỉnh đầu tiên với ông Kim ở Singapore, ông Trump lần đầu tiên thông báo ngưng các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc “trừ khi và cho đến khi” các cuộc thương lượng với Triều Tiên trở nên xấu đi.

Quyết định này bị nhiều nghị sĩ và quan chức Mỹ chỉ trích là nhượng bộ lớn với Triều Tiên. Thời điểm đó ông Trump cũng đưa ra lời bảo vệ tương tự ngày 3-3.

“Số tiền chúng ta đã bỏ ra quá lớn, và Hàn Quốc có đóng góp, nhưng không phải 100%. Trong bối cảnh chúng ta đang thương lượng một thỏa thuận toàn diện, hoàn toàn, tôi không nghĩ là thích hợp nếu chúng ta có các cuộc tập trận”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 3-3 cũng bảo vệ quyết định hủy các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Mỹ-Hàn, bác bỏ ý kiến rằng Mỹ nhượng bộ Triều Tiên khi không nhận lại được gì.

“Tôi không thấy có bất kỳ sự khác nhau nào giữa điều tổng thống quyết định ở Singapore và bây giờ. Không phải là quyết định mới. Tổng thống có quyết định về các cuộc tập trận từ mùa hè năm ngoái, và giờ chúng tiếp tục”, ông Bolton nói về các cuộc tập trận.

Ngày 2-3, các quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cùng thông báo các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa hai nước sẽ được ngưng và sẽ được thay thế bằng các cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn.

“Hai bên làm rõ rằng quyết định điều chỉnh chương trình huấn luyện của liên minh thể hiện mong muốn giảm căng thẳng và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của chúng ta nhằm đạt được giải trừ hạt nhân toàn diện ở bán đảo Triều Tiên theo hướng có thể thẩm tra được”, hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước thông báo này nhiều quan chức Mỹ cho biết các cuộc tập trận Đại bàng non và Giải pháp Then chốt sẽ bị ngưng.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ - một phần của các cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại Bàng non. Ảnh: AP

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ - một phần của các cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại Bàng non. Ảnh: AP

Đáng chú ý, trong ngày 3-3, Bộ Tổng Tham mưu liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn cho biết hai nước sẽ thực hiện cuộc tập trận chung “Đồng Minh” từ ngày 4 dến 12-3. Cuộc tập trận này được chỉnh sửa từ các cuộc tập trận Đại Bàng non và Giải pháp Then chốt vốn theo dự kiến diễn ra mùa xuân này nhưng vừa được hai nước thông báo hủy.

Cuộc tập trận “Đồng Minh” sẽ tập trung vào chiến lược, hoạt động, các khía cạnh chiến thuật của các chiến dịch quân sự chung ở bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.