Ông Trump nói đã sẵn sàng từ trước và đang chờ hành động Iran

(PLO)- Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mối nguy từ việc Iran có thể trả đũa cho cái chết của tướng Soleimani "trong vòng vài tuần".

Việc Mỹ tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dẫn đến lo ngại lớn về nguy cơ sẽ có xung đột lớn hơn khi Iran trả đũa. Đài CNN ngày 4-1 cho biết Mỹ coi đó là một nguy cơ thực sự đối với quốc gia nhưng Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó sự đáp trả từ Iran. 

Cụ thể, CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết chính phủ Tổng thống Trump đã cảnh báo các thành viên Quốc hội Mỹ rằng Iran có thể đáp trả "trong vòng vài tuần" sau cái chết của tướng Soleimani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong ngày 3-1 ở TP West Palm Beach, Florida về vụ tấn công tiêu diệt tướng Soleimani. Ảnh: CNN

 

Tuy nhiên, tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác định được chính xác thời điểm Iran sẽ bắt đầu động thái trả đũa, cũng như cách thức và địa điểm mà Tehran nhắm tới.

Đại tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ công khai thông báo về khả năng trả đũa của Iran. Theo ông Milley, đây thực sự là một nguy cơ nghiêm trọng đối với lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Tuy nhiên Tổng thống Trump trấn an lo ngại khi tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối với bất kỳ hành động nào đe dọa đến người dân Mỹ dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.

"Tôi đã sẵn sàng và đã chuẩn bị để thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết, đặc biệt là hành động nhắm vào Iran" - ông Trump nói.

Rạng sáng 3-1, quân Mỹ đã tấn công vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) theo chỉ đạo của ông Trump. Vụ không kích làm cho Thiếu tướng Soleimani - vị tướng lĩnh quyền lực và được yêu quý bậc nhất của Iran thiệt mạng.

Tehran đã thề sẽ "đáp trả mạnh mẽ" nhắm vào Mỹ để trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Soleimani. Ngày 4-1, một tướng lĩnh cấp cao của IRGC đe dọa Iran có thể nhắm vào 35 vị trí chiến lược của Mỹ và đồng minh Israel ở Trung Đông để trả đũa.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố đã xác định 52 mục tiêu ở Iran - tương ứng với 52 con tin Mỹ bị bắt cóc ở Iran năm 1979 - mà Washington có thể nhắm tới nếu Tehran tiến hành bất kỳ hành động trả đũa nào.      

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.