Lầu Năm Góc choáng với quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani

(PLO)- Ngày 4-1, tờ The Washington Post tiết lộ chính các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc cũng “choáng váng” trước quyết định tiêu diệt tướng Soleimani của Tổng thống Trump.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công trực tiếp để tiêu diệt Thiếu tướng Qusem Soleimani của Iran đã làm Lầu Năm Góc “choáng váng”, báo The Washington Post đưa tin ngày 4-1.

Tướng Soleimani là chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông là vị tướng có quyền lực bậc nhất và nhận được sự yêu quý của người dân và nhiều lực lượng ở Iran và cả khu vực Trung Đông.

Theo Washington Post, nhiều quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ đã vô cùng bất ngờ với việc này vì với họ tiêu diệt Tướng Soleimani là phương án cực đoan nhất trong số các phương án được đề xuất. 

Một bức ảnh từ hiện trường vụ không kích ở sân bay quốc tế Baghdad rạng sáng 3-1. Ảnh: STRIPES

Vài ngày trước khi Mỹ tiến hành không kích sân bay quốc tế Baghdad hôm 3-1, các quan chức quốc phòng ở Washington đã đề xuất nhiều phương án lên Tổng thống Trump.

Và trong số này có phương án tấn công tiêu diệt nhân vật “nguy hiểm tương đương thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”. Thực ra các tướng lĩnh đã đưa ra phương án tiêu diệt ông Soleimani dựa vào một tiền lệ được ngầm công nhận ở Lầu Năm Góc.

Cụ thể, kể từ vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở New York (2001), Bộ Quốc phòng Mỹ thỉnh thoảng áp dụng cách đề xuất cả những phương án không thể thực hiện để làm nổi bật một phương án nào đó. Khi đó, Tổng thống sẽ thiên về chọn phương án hòa bình hơn mà Lầu Năm Góc thực sự nhắm tới là khả thi và phải chịu ít chi phí hơn.

Thế nhưng cuối cùng Tổng thống Trump đã chọn phương án cực đoan nhất, bất chấp các cảnh báo từ lực lượng tình báo về nguy cơ đối với các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.

Một lý do nữa khiến Lầu Năm Góc không ưu tiên phương án này là vì các tin tức tình báo Mỹ có được liên quan đến khả năng thực hiện phương án này không rõ ràng. Một số cơ sở tình báo cho rằng ông Soleimani vừa thực hiện chuyến khảo sát thực tế ở Syria, Lebanon và Iraq để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Một luồng thông tin khác cho thấy chuyến đi đến Baghdad của vị tướng Iran là một “chuyến công tác bình thường”.

Lý do ông Trump chọn phương án tiêu diệt Tướng Soleimani, theo Washington Post vì ông bị tác động mạnh từ cuộc biểu tình và đốt phá ở Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad chỉ vài ngày trước đó. Mỹ cho rằng Tehran đã “"giật dây” cho những người ủng hộ nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah tấn công vào cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ.

Cuộc tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Iraq đã gây ra chia rẽ ở chính trường Mỹ và làm quan hệ Mỹ-Iran càng thêm căng thẳng.

Ngay sau vụ tấn công, hãng tin Fox News cho biết Quốc hội Mỹ chưa hề thông qua quyết định tấn công của Tổng thống Trump. Nhiều quan chức cấp cao cũng lên tiếng phản đối hành động liều lĩnh của ông Trump.

Trong khi đó, các lãnh đạo Iran, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao - Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani, đã thề sẽ trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Soleimani. 

Lộ diện tướng mới của Iran kế vị ông Soleimani
Lộ diện tướng mới của Iran kế vị ông Soleimani
(PLO)- Vị tướng mới lãnh đạo lực lượng Quds của Iran đã chính thức nhận nhiệm vụ, trở thành người chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Tehran trên khắp Trung Đông nhằm chống lại các đe dọa từ Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.